Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đốt lửa sưởi ấm rồi ngủ quên, 5 căn nhà bị cháy rụi trong đêm

Trời rét, một người dân đốt lửa sưởi ấm nhưng ngủ quên khiến lửa lan ra và thiêu rụi 5 căn nhà của bà con huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam.

Sáng 2/2, ông Bhling Mia, Bí thư huyện Tây Giang, Quảng Nam cho hay, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h30 cùng ngày tại thôn A Râng, xã A Xan trên địa bàn.

 Ngọn lửa bùng phát thiêu rụi 5 nhà dân (Ảnh: UBND xã A Xan).

Phát hiện đám cháy, cán bộ xã A Xan, đồn biên phòng A Xan đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân xã và người dân dập lửa, di chuyển đồ dùng ra khỏi vùng có nguy cơ bị cháy lan.

 Lực lượng bộ đội giúp dân chữa cháy (Ảnh: UBND xã A Xan).

Đến hơn 5h sáng, đám cháy cơ bản được dập tắt. Hậu quả 5 căn nhà rương (nhà chính) và 3 căn nhà bếp của 5 hộ gia đình bị thiêu rụi.

Thiệt hại ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng, chưa kể thiệt hại về nhà ở, tài sản của người dân.

UBND huyện Tây Giang đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ 4 triệu đồng một hộ dân, UBND xã Axan hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng và Đồn Biên phòng Axan hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng.

 Ông Arất Blúi (bên phải), Phó Chủ tịch huyện Tây Giang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (Ảnh: UBND xã A Xan).

Bước đầu, nguyên nhân xảy ra cháy là do một người dân đốt lửa để sưởi ấm rồi ngủ quên khiến lửa cháy lan.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí