Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cháu bé rơi giếng tử vong

Trưa 30-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã vớt xác một cháu bé bị rơi xuống giếng sâu.

Thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 30-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin từ Công an huyện Cư Kuin về việc có cháu bé rớt giếng. Phòng đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Đến khoảng 10 giờ 45 phút, lực lượng cứu nạn đã vớt thi thể cháu bé bàn giao cho gia đình và chính quyền.

 

 

 Lực lượng chức năng xuống giếng để cứu cháu bé

Nạn nhân được xác định là cháu Y. K.Ê (SN 2019) ngụ Buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Sự việc xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi nạn nhân đi cùng người nhà làm cỏ tại rẫy. Đến 8 giờ 50 phút, người nhà không thấy cháu Ê đâu. Khi đi tìm thì phát hiện có đôi dép nổi dưới giếng sau đó hô hoán và báo chính quyền địa phương nhờ lực lượng chức năng tới ứng cứu.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động