Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trong 7 ngày nghỉ Tết, Nghệ An có hơn 5.300 lượt bệnh nhân nhập viện

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 29 Tết đến Mùng 5 Tết), các cơ sở khám, chữa bệnh tỉnh Nghệ An đã tổ chức thường trực bốn cấp đầy đủ; thực hiện khám, cấp cứu cho 10.689 bệnh nhân; nhập viện điều trị nội trú 5.311 lượt, trong đó, số ca bệnh nặng, nguy kịch là 126 trường hợp.

 Thăm và tặng quà cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện huyện Nghi Lộc.

Trong dịp này, các cơ sở y tế cũng đã hỗ trợ cho 919 trường hợp sản phụ sinh nở an toàn, tăng 31 trường hợp so với Tết Nhâm Dần 2022.

Cũng theo báo cáo của Sở y tế Nghệ An, số ca khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông, pháo nổ, đánh nhau dịp Tết Quý Mão 2023 giảm so với Tết Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, số ca khám, cấp cứu nghi vấn liên quan đến tai nạn giao thông là 754 trường hợp, giảm 17 trường hợp so với Tết Nhâm Dần 2022. Tử vong nghi vấn do tai nạn giao thông có một trường hợp.

Tổng số ca khám tai nạn nghi vấn liên quan đến đánh nhau có 60 trường hợp, giảm 24 ca so với Tết Nhâm Dần 2022, không có trường hợp tử vong do tai nạn đánh nhau…

Không có trường hợp nào khám, cấp cứu tai nạn nghi vấn liên quan đến pháo nổ, Tết Nhâm Dần 2022 có năm trường hợp.

Tính đến sáng 27/1 (Mồng 6 Tết) tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh là 3.727 bệnh nhân. Trong Tết, các cơ sở khám, chữa bệnh đã giải quyết ra viện cho 3.724 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn Nghệ An không xẩy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

 Thăm và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bệnh viện U bướu Nghệ An.

Các bệnh nhân đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán đều được các cơ sở khám, chữa bệnh và các nhà hảo tâm, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp địa phương quan tâm chia sẻ về tinh thần và vật chất trong quá trình điều trị.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: Báo Nhân dân