Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xả súng thảm khốc ở California, 6 người một nhà thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một ngôi nhà ở California - Mỹ với các nạn nhân bao gồm một em bé 6 tháng tuổi và bà mẹ vị thành niên mới 17 tuổi.

Theo Reuters, tổng cộng 6 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại địa chỉ 6800 Block ở đường Harvest, thuộc khu Goshen của quận Tulare, bang California - Mỹ vào hôm 16-1. Cảnh sát gọi đó là "vụ thảm sát kinh hoàng" và cho biết các hung thủ đã lên kế hoạch từ trước.

Cảnh sát trưởng Mike Boudreaux của quận Tulare cho biết có ít nhất 2 nghi phạm vẫn chưa bị bắt.

 Xe của cảnh sát trưởng Mike Boudreaux với chữ "Sheriff" và một số xe cảnh sát khác trước hiện trường vụ xả súng - Ảnh: AP

"Chúng tôi tin rằng đó không phải hành động bạo lực ngẫu nhiên mà là một gia đình đã bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi cũng tin rằng có các băng đảng tham gia vào vụ việc, cũng như sẽ có các cuộc điều tra về ma túy" - ông Boudreaux nói.

Vào tuần trước, văn phòng cảnh sát trưởng đã thực hiện khám xét chất gây nghiện tại đây.

Theo AP, vụ việc xảy ra lúc 3 giờ 30 phút hôm 16-1 theo giờ địa phương. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng phản ứng sau khi nghe nhiều tiếng súng. Họ tìm thấy 2 nạn nhân chết trên đường, một người khác bị bắn chết ở ngưỡng cửa của ngôi nhà.

Ba nạn nhân nữa được tìm thấy trong nhà, trong đó có một người đàn ông vẫn còn sống nhưng sau đó đã chết tại bệnh viện. Có rất nhiều vết đạn được ghi nhận tại hiện trường.

Cảnh sát trưởng Boudreaux nói với Reuters rằng ông cũng có thêm một số thông tin về vụ việc nhưng chưa được quyền thảo luận vào thời điểm này.

Trả lời phỏng vấn của AP, thân nhân của các nạn nhân là ông Samuel Pina cho biết cháu gái tuổi vị thành niên của ông, Alissa Parraz, và con của cô, Nycholas Nolan Parraz, nằm trong số những người thiệt mạng - chính là người mẹ 17 tuổi và đứa bé 6 tháng tuổi.

Ông Pina cho biết Parraz và con của cô đang sống với gia đình của cha mình ở Goshen. Những người thiệt mạng khác bao gồm ông chú, ông bác họ, bà ngoại và bà cố của cô Parraz.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người lao động