Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đang "đấm bóp", nữ chủ tiệm bị khách quấn băng keo cướp tài sản

Nợ tiền và mất khả năng chi trả, Nhé đến tiệm cắt tóc ở quận Bình Tân (TPHCM) dùng dao uy hiếp, lấy băng keo quấn miệng nữ chủ tiệm để cướp tiền, điện thoại.

Ngày 6/12, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ Nguyễn Phú Nhé (32 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo công an, đây là nghi phạm dùng dao khống chế, quấn băng keo nữ chủ tiệm cắt tóc để cướp tiền và điện thoại.

 

 Nghi phạm Nguyễn Phú Nhé (Ảnh: A.X.).

Trước đó, khoảng 22h ngày 2/12, Nhé đi bộ đến tiệm hớt tóc của chị D. (31 tuổi, quê Long An) trên quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Tại đây, Nhé yêu cầu chị D. cắt tóc nhưng bị từ chối vì trời đã khuya. Lúc này, Nhé đề nghị đấm bóp và được chị D. đồng ý.

Trong lúc đấm bóp, Nhé bất ngờ lấy dao khống chế chị D., yêu cầu đưa tài sản và dùng băng keo chuẩn bị từ trước quấn miệng nạn nhân.

Bị uy hiếp, chị D. hốt hoảng lấy 5 triệu đồng đưa cho kẻ cướp. Nhé còn lấy thêm điện thoại của nạn nhân và khóa cửa tiệm hớt tóc, chạy bộ về phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa B.

Sau đó, chị D. đến trụ sở công an trình báo. Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân xác định Nhé là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Nhé khai do nợ tiền nhiều người và mất khả năng chi trả nên mua dao, băng keo để đi cướp tài sản.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí