Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sạt lở kinh hoàng, 12 căn nhà bị cuốn trôi

Ngày 5/12, vụ sạt lở ở bờ sông Cổ Chiên (Vĩnh Long) làm 12 căn nhà và hơn 100 công đất vườn bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 6/12, tin từ UBND xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở làm 12 ngôi nhà, hàng trăm công đất vườn bị cuốn trôi. Uớc tính thiệt hại ban đầu trên 7 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/12, căn nhà của ông Võ Minh Thảo (bên bờ sông Cổ Chiên) ở ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ bị sạt lở hoàn toàn xuống sông, vết nứt lan rộng làm lở tiếp 9.000m2 đất vườn của gia chủ.

Sau sự việc, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long kết hợp với chính quyền phương đến hiện trường di dời người dân đến nơi an toàn.

 Hiện trường vụ sạt lở ở sông Cổ Chiên (Ảnh: Chụp màn hình từ clip).

Theo báo cáo nhanh đến 20h tối cùng ngày, tại đây đã có 12 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn và hơn 100 công đất vườn trồng cây ăn trái cũng bị sạt. Sạt lở sâu vào đất liền 400 mét chiều dài 500 mét và hiện tại vẫn còn nhiều vết nứt.

Đến khuya, lực lượng chức năng đã di dời 17 hộ với 80 nhân khẩu về tạm lánh tại nhà văn hóa xã Hòa Ninh. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 7 tỷ đồng.

Được biết, các hộ bị ảnh hưởng sạt lở là người trồng mai, thời điểm này đang gấp rút chuẩn bị đợt mai Tết. Tuy nhiên sạt lở bất ngờ khiến người dân trở tay không kịp, nguy cơ vụ mai Tết mất trắng.

Tác giả: Bảo Kỳ

Nguồn tin: Báo Dân trí