Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


'Đột nhập' hầm cao tốc dài nhất miền Bắc

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã được triển khai hơn 1 năm. Trên tuyến này có hầm Thần Vũ dài 1.280m, xuyên qua núi Thần Vũ để nối xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, đều thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là hầm xuyên núi dài nhất đang được triển khai thi công.

 Phía Nam hầm Thần Vũ.

Hầm được khởi công ngày 21/7. Theo thiết kế, hầm Thần Vũ gồm 2 ống hầm cao 8m, rộng 15m, đủ cho 3 làn xe và các điểm mở rộng đề phòng sự cố trong quá trình sử dụng. Ông Võ Sơn Hải - Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Hòa Hiệp (đơn vị đảm nhiệm 3/4 dự án) cho biết: Đến nay đơn vị đã thi công với độ sâu 150m (cửa hầm phía Bắc) và hơn 20m của 2 cửa hầm phía Nam (trái 3m, phải 20m). Để đảm bảo đúng tiến độ, chúng tôi luôn thường trực hơn 100 người, 4 máy khoan hầm, 3 máy phun tẩy bê tông, 8 máy đào, hàng chục chiếc ô tô, thực hiện 3 ca 4 kíp với phương châm “không cho hầm nghỉ”.

 Cửa hầm Thần Vũ đã rõ hình hài.

 Theo thiết kế, ống hầm cao 8m, rộng 15m, đủ cho 3 làn xe lưu thông.

 Đơn vị thi công phải nổ mìn khi đi sâu vào trong hầm, mỗi lần “khoét sâu” chừng 2-4m.

 Bên trong hầm Thần Vũ, điện được đơn vị thi công kéo tới các vị trí khoan.

Trong ống hầm được thiết kế đủ cho 3 làn xe, các điểm mở rộng đề phòng sự cố trong quá trình sử dụng.

 Phía trong hầm, cán bộ, kỹ sư, các thiết bị máy móc của 2 nhà thầu ngày đêm “khoan hầm, khoét núi”.

 Cửa hầm Thần Vũ (phía Bắc) nhìn từ trên cao.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết