Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đã đút túi 3 tỷ mỗi người, cầu thủ Hàn Quốc còn nhận số tiền không tưởng nếu vào bán kết

Làm nên kỳ tích, các cầu thủ Hàn Quốc đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên họ còn nhận được nhiều hơn thế, với khoản tiền đủ làm choáng váng bất kỳ ai, nếu tiếp tục nối dài hành trình trong mơ ở World Cup 2022.

 

Ngược dòng đánh bại Bồ Đào Nha, ĐT Hàn Quốc đã hiên ngang tiến vào vòng 1/8 World Cup 2022 với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Sau khi làm cả đất nước ngất ngây, Son Heung-min cùng đồng đội đã nhận được khoản tiền thưởng kếch xù.

Theo khung tiền thưởng được lên từ tháng 5, mỗi trận thắng có giá trị 40 triệu won, hòa được 20 triệu won cho từng cầu thủ. Riêng khoản thưởng cho việc lọt vào vòng 1/18 là 100 triệu won. Như vậy, mỗi chiến binh Teageuk sẽ đút túi 160 triệu won, tức 3 tỷ VNĐ, sau hôm thứ Bảy (02/12).

Ở trận kế tiếp Hàn Quốc sẽ gặp Brazil, ứng viên số một cho ngôi vô địch World Cup 2022. Vẫn biết là nhiệm vụ của họ rất khó khăn, nên tiền thưởng cũng đặc biệt lớn nếu vượt qua trận tứ kết. Nếu đánh bại đại diện Nam Mỹ, các cầu thủ có thêm 40 triệu cho trận thắng và 200 triệu cho việc vào bán kết.

 Hàn Quốc sẽ nhận được khoản tiền khủng nếu kéo dài kỳ tích. (Ảnh: Chosun)

Như vậy, tổng số tiền thưởng sẽ lên đến 560 triệu won (160+240), tương đương 10 tỷ VNĐ. Ngoài ra còn khoản tiền từ FIFA trả cho các quốc gia tham dự World Cup 2022. Như Hàn Quốc lọt vào vòng 1/8 sẽ nhận được 13 triệu USD. Số tiền tăng thành 19 triệu USD (24,6 tỷ won), hay 463 tỷ VNĐ. Trước đó Hàn Quốc đã nhận 1,5 triệu USD từ FIFA trong quá trình chuẩn bị tham dự giải. Các cầu thủ cũng được hưởng một phần số tiền này.

Trong quá khứ, nếu không kể kỳ World Cup tổ chức trên sân nhà (năm 2022), Hàn Quốc chỉ một lần lọt vào vòng 1/8 và bị loại ngay sau đó (năm 2010). Theo đánh giá, ở vòng 1/8 World Cup 2022, Hàn Quốc bị đánh giá yếu nhất và tỷ lệ chiến thắng là 200/1. Ở lần chạm trán mới đây, trận giao hữu tại Seoul hồi tháng 6, Những chiến binh Taegeuk nhận thất bại nặng nề 1-5.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: Báo Tiền Phong