Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đã bắt được phạm nhân cầm rựa trốn khỏi Trại giam Z30D

Sau khi trốn khỏi Trại giam Z30D, Dũng đã cải trang dưới nhiều hình dạng khác nhau nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 24/11, thông tin từ Trại giam Thủ Đức (Z30D, Bộ Công an) cho biết, lúc 8h sáng nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm nhân Đinh Viết Dũng tại quận Tân Phú, TPHCM.

 Phạm nhân Đinh Viết Dũng (Ảnh: C.A.).

Trước đó, khoảng 9h sáng 10/11, phạm nhân Đinh Viết Dũng (57 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tên gọi khác Hoàng Thanh Dũng, Trần Lê Nhật Linh) lợi dụng lúc đang lao động, xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn vào rừng. Khi bỏ trốn, Dũng mặc quần dài màu xám, áo dài tay màu xanh đen có nón trùm đầu, mang giày trắng, tay cầm rựa và bình nước.

Phạm nhân Đinh Viết Dũng cao 1,75m, có nốt ruồi dưới đuôi mày phải... Tháng 4/2021, Đinh Viết Dũng bị TAND TPHCM tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi phạm nhân trốn trại, phía Trại giam Thủ Đức huy động hàng trăm cảnh sát phối hợp Công an các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai truy tìm phạm nhân Đinh Viết Dũng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23/11, các trinh sát phát hiện phạm nhân Dũng cải trang dưới nhiều hình dạng khác nhau và xuất hiện tại TPHCM. Ngay lập tức, lực lượng truy bắt đã phối hợp Công an TPHCM tổ chức bắt giữ phạm nhân Đinh Viết Dũng.

Tác giả: Trúc Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí