Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Từ đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh

Từ đêm nay (18/11), một đợt không khí lạnh yếu, lệch động ảnh hưởng đến thời tiết nước ta gây mưa dông diện rộng, nền nhiệt giảm. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay mưa dông rải rác trước khi đón đợt mưa lớn từ ngày mai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm nay, một đợt không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh này nên đêm nay và ngày mai (19/11), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Nền nhiệt giảm 3-4 độ so với hôm nay. Nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ 26-28 độ.

Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 28-31 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ sáng nay có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội sáng nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

 Từ ngày mai (19/11) miền Bắc chấm dứt nắng mạnh, trời có mưa rải rác.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa rào rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ mai (19/11) đến 22/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ (các tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 100-300mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 20-25/11 cũng đón một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền Phong