Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con gái đốt nhà mẹ, 4 người bị bỏng

Mâu thuẫn chuyện đất đai, 3 cô con gái mang can xăng đến phóng hỏa nhà mẹ đẻ, khiến 4 người bị bỏng.

 Hiện trường vụ việc. Ảnh: S.T.

Trưa 30/10, trao đổi với Zing, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ phóng hoả khiến 4 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn chuyện đất đai.

Theo lãnh đạo xã, gia đình có một con trai và 3 con gái. Do mâu thuẫn chuyện đất đai, những người này nhiều lần xảy ra bất đồng và đã được UBND xã tới hòa giải.

Khoảng 9h30 sáng 30/10, ba người con gái mang can xăng khoảng 4-5 lít tới nhà mẹ đẻ, đổ ra sàn rồi phóng hỏa.

"Người mẹ ở với anh con trai. Lúc sự việc xảy ra, anh con trai đang ở trên tầng nên không bị thương. 2/3 cô con gái bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện, cô còn lại bị nhẹ, tự sơ cứu tại nhà. Người mẹ cũng bị bỏng, cháy quần áo và tóc đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu", lãnh đạo UBND xã Trung Hòa cho biết.

Hiện, lực lượng chức năng vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Huy

Nguồn tin: zingnews.vn