Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nước lũ bao vây chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An bị nước lũ bủa vây, rác thải nổi lềnh bềnh, tiểu thương lội bì bõm trong nước kinh doanh.

 Những ngày qua, mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về làm ngập khu vực đình phía Tây chợ Vinh - chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy). 

 Ghi nhận của phóng viên, hầu hết các khu vực ở chợ đầu mối Vinh ngập từ 0,5-50cm, nhiều vị trí ngập sâu 80cm… khiến cho hoạt động kinh doanh tại đây gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Nguyễn Duy). 

 Theo các hộ kinh doanh ở chợ đầu mối Vinh, khoảng 2-3h ngày 30/9, nước từ thượng nguồn đổ về gây ra tình trạng ngập lụt. Một số hộ kinh doanh đã kịp kê kích hàng hóa ngay trong đêm; đồng thời báo cho ban quản lý chợ và UBND thành phố Vinh vận hành máy bơm cao áp để tiêu thoát nước lũ. Ngành chức năng thành phố Vinh đã chỉ đạo vận hành 2 máy bơm để hạn chế thiệt hại do úng ngập gây ra (Ảnh: Nguyễn Duy).

 

 Nước lũ bủa vây, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng nhiều hoạt động kinh doanh tại chợ vẫn được tiến thành. Các tiểu thương lội bì bõm trong nước để bán hàng (Ảnh: Nguyễn Duy).

 

 Một góc phía Tây chợ đầu mối ngập sâu khoảng 80cm. Rác thải từ các hoạt động kinh doanh tại chợ nổi lềnh bềnh trong nước, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường (Ảnh: Nguyễn Duy).

 Một người đàn ông này tranh thủ thu gom những thứ rác thải đang trôi nổi tại chợ (Ảnh: Nguyễn Duy).

 

 Nhiều tiểu thương còn tranh thủ dòng nước lũ mang các loại dụng cụ ra rửa (Ảnh: Nguyễn Duy). 

 Vợ chồng bà Trần Thị Thân và ông Nguyễn Văn Hồng làm nghề buôn bán gà hơn 20 năm tại chợ đầu mối Vinh cho biết, nước đổ về từ thượng nguồn đã gây ngập khắp nơi, hoạt động kinh doanh buôn bán vô cùng khó khăn (Ảnh: Nguyễn Duy). 

 Người đàn ông này tranh thủ ghi lại khoảng khắc nước dâng cao, gây ngập lụt tại chợ đầu mối Vinh (Ảnh: Nguyễn Duy).

 Đến hơn 11h ngày 30/9, sau khi các máy bơm vận hành liên tục, nước lũ cơ bản rút, diện tích ngập tại chợ đầu mối Vinh được thu hẹp lại (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tác giả: Nguyễn Duy

 

Nguồn tin: Báo Dân trí