Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trượt chân rơi xuống suối, hai nam sinh viên chết đuối

Sáng 31/7, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã chuyển giao thi thể hai nam sinh viên chết đuối cho thân nhân gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 30/7, ba nam sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (Bình Định) gồm Hồ Văn Toàn (SN 2002, trú ở thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Văn Chung (SN 2002, trú ở thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Hồng Cường (SN 2002, trú ở thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) rủ nhau đến đập nước Bình Ninh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu để dạo chơi rồi ngồi trên tảng đá để nhậu.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến hai nam sinh viên chết đuối.

Đến khoảng 16h cùng ngày, cả nhóm ra bờ đá bên vực suối trong khu vực này có địa hình phức tạp để chụp ảnh. Do thiếu quan sát nên Hồ Văn Toàn trượt chân ngã xuống vực suối, Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hồng Cường vội vã lao xuống cứu bạn nhưng mực nước sâu, dòng chảy con suối xiết xoáy nên ba nam sinh viên bị nước cuốn.

 Trong đêm tối, Công an, dân quân và người dân địa phương tìm kiếm thi thể nạn nhân và tiến hành khám nghiệm.

Một số người dân ở gần đó tìm cách cứu nạn nhưng chỉ đưa được Chung lên bờ, trong khi Cường và Toàn chết đuối.

Trong đêm tối, Công an thị xã Sông Cầu, Công an xã Xuân Bình cùng dân quân cùng người dân địa phương dò tìm, vớt thi thể hai nạn nhân đưa lên bờ để khám nghiệm hiện trường và tử thi trước khi chuyển giao cho gia đình.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân