Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vụ "động bay lắc" gây chấn động: Bệnh nhân tâm thần mở tiệc ma tuý thâu đêm mừng sinh nhật nữ nhân viên y tế

Ngày 1/2/2021, Nguyễn Xuân Quý cùng 3 nhân viên y tế tổ chức "tiệc ma túy" mừng sinh nhật, "bay lắc" từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "động bay lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Căn cứ vào các tài liệu, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2018, Nguyễn Xuân Quý, 39 tuổi, huyện Thanh Trì, Hà Nội nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy, bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Quý lợi dụng việc điều trị để trốn chấp hành bản án và lôi kéo, dụ dỗ các bác sĩ thực hiện hành vi phạm tội, kết luận điều tra nêu.

Tại bệnh viện, Quý được ưu tiên điều trị một mình, có chìa khóa riêng, tự do ra vào. Quý nhiều lần cho đàn em và người nhà vào thăm sử dụng ma túy ngay trong phòng riêng. Từ tháng 8/2020, đối tượng lôi kéo các nhân viên y tế trong khoa là Nguyễn Anh Vũ (kỹ thuật viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (điều dưỡng), Bùi Thị Hạt (hộ lý) cùng tham gia sử dụng ma túy để không bị tố giác.

Cuối năm 2020, Quý đã tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng đặc biệt, có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ "bay lắc". Đối tượng sử dụng ma túy ngay trong phòng điều trị và tổ chức một hệ thống gồm nhiều đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Trong thời điểm Quý tự ý cải tạo phòng điều trị, bà Đỗ Thị Lưu - Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền nhắc nhở và yêu cầu tháo dỡ nhưng Quý không thực hiện. Sau đó, Quý nộp cho bà Lưu 10 triệu đồng mỗi tháng để được tự do ra ngoài, mua bán ma tuý, sử dụng phòng "bay lắc"

Cải tạo xong buồng bệnh, Quý lợi dụng ca trực vào buổi chiều tối của các nhân viên y tế gồm Vũ, Huệ, Hạt để cho người chuyển các thiết bị, dụng cụ tổ chức sử dụng ma túy vào phòng điều trị như giấy dán tường, loa công suất lớn, âm ly, bàn DJ, đèn laze, đèn nháy.

 Nguyễn Xuân Quý cải tạo buồng bệnh thành "động bay lắc" (Ảnh: Công an nhân dân)

Từ tháng 11/2020, Quý nhiều lần tổ chức "tiệc ma túy". Điển hình ngày 1/2/2021, đàn em của Quý xin tổ chức sinh nhật cho điều dưỡng Huệ vào buổi tối. Khoảng 22h tối cùng ngày, cả nhóm bay lắc "mừng sinh nhật" đến 5h sáng hôm sau. 

Có lần, Huệ, Hạt, Vũ cùng một số người khác còn lên tận phòng của Quý để xin ma túy. Cụ thể, đêm 13/2/2021, các nhân viên y tế này đến phòng của Quý xin ma tuý. Sau đó, nhóm sử dụng ma túy tại phòng âm nhạc của Khoa Phục hồi chức năng rồi tiếp tục rủ nhau sang phòng Quý để tiếp tục "bay lắc" đến 3h sáng 14/2/2021.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đề nghị truy tố 10 bị can, gồm Nguyễn Xuân Quý - kẻ cầm đầu; Nguyễn Văn Ngọc, 48 tuổi, huyện Thanh Trì; Nguyễn Công Thường, 36 tuổi, huyện Thanh Trì; Nguyễn Trung Nguyên, 39 tuổi, huyện Thường Tín; Lê Hoàng Hải, 27 tuổi, quận Ba Đình và Bùi Chí Hải, 24 tuổi.

4 bị can đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I gồm: Nguyễn Anh Vũ (36 tuổi, kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị đề nghị truy tố về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Thị Minh Huệ (42 tuổi, điều dưỡng viên khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền); Bùi Thị Hạt (38 tuổi, hộ lý khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, từ ngày 1/2/2021 chuyển sang khoa Tâm căn, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I), cùng bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đỗ Thị Lưu (53 tuổi, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hồi tháng 5/2021, Bộ Y tế đã cách chức đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I do buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng.

Tác giả: Minh Nhân

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị