Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


276 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp tiểu học năm 2022

Sáng 9/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp tiểu học năm 2022.

 Quang cảnh khai mạc hội thi

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học được tổ chức nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến; tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.  Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên tiểu học.

 Các giáo viên tham gia hội thi

Năm học 2021-2022, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các nhà trường, đội ngũ giáo viên vừa đối phó với dịch bệnh, vừa phải thực hiện nhiệm vụ dạy học. Để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2021-2022 ở mức cao nhất, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động dạy học, mỗi cán bộ, giáo viên không được quên nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện tốt các phong trào dạy - học trong nhà trường.

 Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành phát biểu khai mạc hội thi

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách học sinh. Đặc biệt với cấp tiểu học, vai trò giáo viên chủ nhiệm càng quan trọng hơn. Công tác chủ nhiệm sẽ trở thành “thương hiệu” gắn với mỗi giáo viên. Mỗi giáo viên chủ nhiệm tốt sẽ giúp học sinh tốt hơn bởi giáo viên chủ nhiệm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc uốn nắn, giáo dục học sinh. Trong thực tiễn, giáo viên tiểu học thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa thực hiện nhiệm vụ dạy học và uốn nắn học sinh. Giáo viên tiểu học chủ nhiệm giỏi thì dạy giỏi tất cả các môn học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương 276 giáo viên tham dự hội thi này. Đây sẽ là dịp để các giáo viên chủ nhiệm chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, qua đó sẽ lan tỏa tinh thần, ý nghĩa, kinh nghiệm quý tới tất cả giáo viên tiểu học để xây dựng môi trường giáo dục tốt hơn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban Tổ chức hội thi đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất. Bên cạnh đó, hội thi phải đảm bảo an toàn về các quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các giáo viên tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi phải trải qua hai phần thi: Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi; Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Hội thi được tổ chức từ ngày 9/3 đến ngày 25/3. Lễ tổng kết sẽ được tổ chức vào ngày 30/3 tại TP Vinh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn