Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


‘U23 Việt Nam được quy hoạch cho World Cup 2026’

Sau thành tích vô địch U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam sẽ hướng đến SEA Games 31, ASIAD 19 và VCK U23 châu Á 2022 và nhiều khả năng sẽ là nguồn nhân tài để Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong tương lai.

 U23 Việt Nam sẽ dự giải World Cup 2026 trong cuối tháng 3.

Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022 là thành quả cho nỗ lực kiên cường và tinh thần chiến đấu quả cảm của U23 Việt Nam dưới sự chèo lái tài tình của HLV Đinh Thế Nam và ban huấn luyện.

Sau chức vô địch này, những nhân tố nổi bật của lực lượng U21 sẽ được HLV Park Hang Seo lựa chọn tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Dubai International Cup tại UAE, trước khi hướng đến SEA Games 31, ASIAD 19 và VCK U23 châu Á 2022.

Giải U23 Dubai International Cup có 10 đội tham dự gồm U23 Trung Quốc, U23 Iraq, U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản, U23 UAE, U23 Saudi Arabia, U23 Croatia, U23 Thái Lan và U23 Qatar. Giải giao hữu tại UAE có thể thức đấu khác lạ khi không chia bảng chọn ra những cái tên dự vòng knock-out như thường lệ mà sẽ phân cặp để xếp thứ hạng.

Theo đó, giai đoạn 1 sẽ diễn ra 2 lượt trận, với mỗi lượt gồm 10 đội được bốc thăm chia ra 5 cặp. Lượt 1, U23 Việt Nam được xếp vào cặp với Iraq và lượt 2, đối thủ sẽ là U23 Trung Quốc.

Sau khi 2 lượt đấu khép lại, dựa vào kết quả của 10 đội, BTC sẽ chia cặp để cho vòng 2. Cách phân cặp dựa theo thứ tự từ trên xuống dựa trên điểm số các đội giành được qua 2 lượt trận ở vòng 1. Nếu hai đội bằng điểm nhau thì thứ hạng sẽ đuọc phân định dựa theo các tiêu chí lần lượt gồm hiệu số bàn thắng bại, bàn thắng ghi được và điểm fair-play.

Xa hơn nữa, đây nhiều khả năng sẽ là nguồn nhân tài để Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup ở bóng đá nam 11 người. Quyền Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) chia sẻ với giới truyền thông mới đây: "U23 Việt Nam với lứa cầu thủ tuổi từ 18 đến 21 được tạo điều kiện tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 để cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm.

Đây cũng là nguồn lực lượng bổ sung cho Vòng loại World Cup 2026, khi các nước Đông Nam Á có cơ hội cạnh tranh suất dự VCK sau quyết định của FIFA tăng từ 32 lên 48 đội. Các cầu thủ này cũng sẽ tham dự ASIAD 19 Hàng Châu vào tháng 9 tới, từ đó sẽ có sự chuẩn bị chủ động cho SEA Games 32 năm 2023".

Hiện có nguồn tin cho biết, HLV Park Hang Seo cũng đang cân nhắc gọi một số cầu thủ của U23 Việt Nam có phong độ cao lên tập trung cùng tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận đấu với Oman và Nhật Bản trong tháng 3 tới.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn