Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lũ ống phá nát khu du lịch đẹp có tiếng ở Sa Pa

Do mưa to trên thượng nguồn nên ngày 15/7, một trận lũ ống đột ngột xuất hiện trên suối Mường Hoa của thị xã Sa Pa, phá nát Khu du lịch sinh thái Cát Cát nằm dưới chân núi Hoàng Liên.

Do mưa to trên thượng nguồn nên sáng sớm ngày 15/7 một trận lũ ống đột ngột xuất hiện trên suối Mường Hoa của thị xã Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) phá nát Khu du lịch sinh thái Cát Cát tuyệt đẹp nằm dưới chân núi Hoàng Liên.

 Lũ ống cuốn theo nhiều đất đá, cùng công trình của Khu du lịch sinh thái Cát Cát theo dòng suối Mường Hoa.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Khu du lịch sinh thái Cát Cát (Sa Pa, Lào Cai) thông tin với Dân trí, do ảnh hưởng không khí lạnh nên đêm 14/7 rạng sáng ngày 15/7, vùng núi Sa Pa mưa rất to và xuất hiện lũ ống cực lớn ở đèo Ô Quý Hồ. Lũ cuốn trôi nhiều đất đá, cây rừng xuống dòng suối Mường Hoa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng nhiều hạng mục công trình vui chơi giải trí của Khu du lịch sinh thái Cát Cát.

Trong số đó, nước lũ cuốn trôi 3 cây cầu bắc qua suối Mường Hoa, hệ thống cọn nước (guồng nước) khổng lồ 5 chiếc bị phá nát, cuốn trôi hoàn toàn. Một số vườn hoa quý của khu du lịch gồm vườn hoa hồng cổ Sa Pa, vườn hoa châu Âu cùng nhiều hạng mục công trình khác xây bằng đá cũng bị nước lũ cuốn trôi.

 Chiếc cọn nước (guồng nước) duy nhất còn sót lại sau khi lũ quét qua, nhưng cũng tơi tả thảm thương.

Theo lời ông Kiên, hiện chưa thống kê hết thiệt hại về tài sản nhưng ước chừng con số lên đến nhiều tỷ đồng.

May mắn trận lũ không gây thiệt hại về người.

Một số hình ảnh nước lũ tàn phá khu du lịch nổi tiếng ở "thành phố trong sương" Sa Pa, ghi nhận ngày 15/7:

 

 Nước lũ cuốn trôi 3 cây cầu bắc qua suối Mường Hoa ở Khu du lịch Cát Cát.

 Vườn hoa hồng cổ Sa Pa và vườn hoa châu Âu bị nước lũ cuốn trôi gần hết.

 

 

 Thác nước Cát Cát đục ngầu do cuốn theo khối lượng lớn đất từ thượng nguồn suối Mường Hoa đổ về.

 Đường dạo cảnh tham quan Khu du lịch sinh thái Cát Cát bị lũ làm hỏng hoàn toàn.

Tác giả: Phạm Ngọc Triển

Nguồn tin: Báo Dân trí