Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người đàn bà 63 tuổi ở TP HCM điều khiển cùng lúc 4 người đàn ông

Một người đàn bà 63 tuổi ở TP HCM đã điều hành 4 người đàn ông trong đường dây dàn cảnh va chạm xe máy chiếm đoạt tài sản chia nhau tiêu xài.

Ngày 25-5, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Tăng Thị Hương (là đối tượng cầm đầu, SN 1958, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM), Nguyễn Thành Đồng (SN 1965, ngụ quận 4), Phạm Văn Năm (SN 1974, ngụ huyện Nhà Bè), Nguyễn Bá Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7) và Mai Đức Tùng (SN 1977, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi dàn cảnh va chạm giao thông rồi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Hương cùng đồng bọn cần tiền tiêu xài nên bàn bạc kế hoạch dàn cảnh va chạm giao thông trên đường để chiếm đoạt tài sản. Người phụ nữ này phân công đồng bọn tìm kiếm "con mồi" có tài sản sau đó ra hiệu các thành viên khác trong nhóm.

 Tăng Thu Hương

Cụ thể, đầu tháng 2-2021, Hương cùng đồng bọn đi xe máy rảo quanh các tuyến đường ở quận Gò Vấp, quận Bình Tân… để săn mồi.

 

 

 

 

 Các đàn em của Hương

Khi đến Quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, nhóm phát hiện anh N.V.T. (SN 1983) chở vợ là chị N.T.C.P. (SN 1982, cùng ngụ quận Bình Tân) đi xe máy hiệu SH, chị P. có tiền trong túi nên áp sát chiếm đoạt 5 triệu đồng.

Trước đó, giữa tháng 1-2021, nhóm này đi trên Quốc lộ 1 hướng An Lạc về An Sương thì phát hiện anh P.T.Đ. (SN 1957, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy trên đường, bỏ tiền trong túi quần. Lúc này, các thành viên trong nhóm Hương ra hiệu với nhau chuẩn bị thực hiện.

Khi đi tới trước một căn nhà trên Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, Đồng vượt lên tạt đầu xe anh Đ., khiến anh này thắng gấp. Sau đó, nhóm này đã dàn cảnh móc 100 triệu đồng của anh Đ. rồi tẩu thoát.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người lao động