Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nữ sinh lớp 10 bị cưỡng hiếp tập thể trên đường trở về nhà

Khi đang trên đường trở về nhà từ lớp học, một nữ sinh lớp 10 ở Ấn Độ đã bị một nhóm người bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể. Sau sự việc, nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh và tự tử.

Theo India Today, vụ việc nữ sinh lớp 10 bị cưỡng hiếp tập thể trên đường trở về nhà xảy ra tại Meerut, Sardhana Kotwali thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, hôm 1/4.

Tối cùng ngày, sau khi trở về nhà, nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ cô rồi uống thuốc độc tự tử. Gia đình mau chóng đưa nữ sinh này đến Bệnh viện Toàn cầu SSD ở Modipuram cấp cứu.

Ảnh minh họa. 


Cảnh sát cho biết, cô gái tử vong trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Trước khi uống thuốc độc tự vẫn, nạn nhân đã viết một bức thư tuyệt mệnh, trong đó đề cập tới tên của một số nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc và cưỡng bức cô.

Cảnh sát Keshav Kumar cho biết thêm, danh tính 4 người đàn ông liên quan vụ án đã được xác định. Trong đó, Lakhan, Prakash và Vikas đã bị bắt giữ.

Được biết, Lakhan và Vikas sống tại ngôi làng gần nơi nạn nhân sinh sống.

Hiện, các nhà chức trách Ấn Độ đang mở cuộc điều tra vụ án.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: kienthuc.net.vn