Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Một sản phụ tử vong sau sinh, người nhà tố bác sĩ tắc trách

Cho rằng các bác sĩ phía bệnh viện trực ca sinh tắc trách khiến sản phụ tử vong, người nhà của sản phụ đã tố cáo các bác sĩ.

Sản phụ xấu số là A YĂCH (21 tuổi, tạm trú thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; quê tỉnh Gia Lai), nhập viện chờ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai (hay còn gọi là Bệnh viện Suối Tre) từ ngày 18/3.

 Buổi làm việc giữa bệnh viện và người nhà sản phụ.

Đến chiều 21/3, sản phụ này sinh thường 1 bé trai 3,3kg, cả 2 mẹ con được đưa cấp cứu hồi sức ngay sau đó nhưng người mẹ đã không qua khỏi. Bức xúc về cái chết của con, gia đình ông Đỗ Hải Minh đã tố các bác sĩ phía bệnh viện trực ca sinh tắc trách.

Theo ông Minh, con dâu ông nhập viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Sau mấy ngày chờ sinh thì gia đình nhận tin dữ, không thể chấp nhận được.

“Hiện cháu tôi mới sinh cũng đang phải cấp cứu trên Bệnh viện Nhi Đồng Nai vì ngộp thở, tím tái sau khi sinh. Hiện cháu vẫn phải thở ôxy, cả gia đình phó thác nhờ vào các bác sĩ trên đó cứu cháu” ông Minh bức xúc cho biết.

Sáng 23/3, Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai (phường Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã thông tin bước đầu tới gia đình nạn nhân về cái chết của sản phụ A YĂCH.

Bác sĩ Đỗ Khắc Hân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai cho biết sản phụ bị tai biến sản khoa. Khi sinh bị băng huyết sau sinh không cầm được máu thì các bác sĩ bắt đầu xử lý cấp cứu.

"Sau khi xử lý cấp cứu thì chuyển sản phụ sang Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Tiếp đó, phía Bệnh viện Long Khánh xử lý tiếp. Và khi nghe thông báo từ Bệnh viện Long Khánh về tình hình nạn nhân, phía bệnh viện cũng đã có sự chuẩn bị..." Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai nói.

Về yêu cầu của gia đình nạn nhân làm rõ cái chết, phía bệnh viện sẽ phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ. Phía Công an sẽ tiến hành khám nghiệm pháp y để có kết luận sự việc./.

Tác giả: Nguyễn Lánh

Nguồn tin: baovephapluat.vn