Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đâm chết chủ chó sau khi bị chó cắn vào tay

Ngày 16/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xử sơ thẩm Võ Văn Quang (29 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội giết người.

Kết thúc phiên tòa, Quang bị tuyên 20 năm tù.

Theo cáo trạng, sáng 25/3/2020, Quang đang phụ bán quán cơm ở đường Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) thì bị chó của ông Tạ Minh Khánh (67 tuổi) ở gần đó chạy đến cắn vào tay.

Quang cầm ly đuổi ném, con chó chạy về nhà. Quang bực tức đứng ngoài cửa chửi bới, dùng chân đá vào cửa. Ông Khánh ra cãi nhau với Quang.

 Võ Văn Quang tại tòa (Ảnh: Quốc Trọng/Soha)

Bị chó cắn lại bị chủ chó chửi, Quang tức giận quay về lấy dao rồi trở lại cãi nhau tiếp với ông Khánh.

Lúc này, ông Nguyễn Xuân Nghiêm (em rể ông Khánh) đi công việc về có đứng nói chuyện với Quang. Trong lúc này, vợ ông Nghiêm dùng ca nước nóng tạt về phía Quang, còn ông Khánh dùng tuýp sắt đuổi Quang về.

Bực tức Quang lấy dao đâm ông Khánh nhưng trượt, ông Nghiêm vào ôm Quang thì bị cáo đâm trúng ngực dẫn đến tử vong.

Tại tòa Quang khai giết người do có uống rượu và xin được giảm nhẹ hình phạt, dù gia đình khó khăn nhưng cũng đã khắc phục 200 triệu đồng cho bị hại. Về phía gia đình bị hại cũng có đơn bãi nại cho bị cáo. Sau khi xem xét, Tòa tuyên mức án như trên.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý