Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


V.League 2021 chốt 2 mốc thời gian trở lại sau dịch Covid-19

Mới đây, liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có cuộc trao đổi và điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải đấu bóng đá quốc gia. Theo đó, với V.League 2021, VFF đã chốt 2 mốc thời để đưa giải đấu này trở lại sau dịch Covid-19.

Theo kế hoạch ban đầu, V.League 2021 sẽ thi đấu tới hết vòng 4 và các đội bóng được nghỉ Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến dự định ấy bị thay đổi.

Tại vòng 3, chỉ có 2/7 trận đấu được diễn ra trong khi ban tổ chức buộc phải thông báo hoãn hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam ngay khi vòng đấu nói trên khép lại để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đội bóng cũng như mọi fan hâm mộ.

Hiện tại, do dịch Covid-19 đã có dấu hiệu giảm nhẹ tại Việt Nam nên VFF khẳng định quyết tâm đưa các giải đấu quốc gia trở lại. Mới nhất, tổ chức này vừa có cuộc họp để điều chỉnh kế hoạch tổ chức các sự kiện quan trọng trong năm 2021.

 V.League 2021 sẽ có 2 mốc thời gian để trở lại sau dịch Covid-19 

Với V.League, giải đấu này sẽ có 2 mốc thời gian để trở lại. Phương án là 1 là ngày 13/3/2021 và phương án là ngày 19/3/2021. Dù bắt đầu tái xuất ở mốc thời gian nào trong khoảng nói trên, V.League 2021 dự kiến cũng sẽ kết thúc vào ngày 19/9/2021.

Đáng chú ý, giải đấu này sẽ có khoảng nghỉ vào tháng 6, nhường chỗ cho ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Indonesia (7/5), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Cũng bởi vì các trận đấu của ĐT Việt Nam được đẩy sang tháng 6 mà thời điểm cuối tháng 3, những trận đấu tại V.League 2021 sẽ diễn ra thay thế cho kế hoạch ban đầu là để các CLB nghỉ ngơi, tập trung cho ĐTQG.

 Đó có thể là ngày 13/3 hoặc 19/3 tới 

Đặc biệt, để phục vụ cho ĐT Việt Nam, V.League 2021 sau khi trở lại sẽ thi đấu với mật độ dày hơn so với dự kiến ban đầu (3,4 ngày/trận thay vì 1tuần/trận). Ngoài giải đấu nói trên, giải hạng nhất quốc gia cũng được cân nhắc cho khởi tranh vào ngày 20/3 tới và kết thúc vào ngày 18/9.

Trong khi ấy, cúp quốc gia sẽ bắt đầu vào ngày 23/4 và trận chung kết diễn ra ngày 30/9. Chia sẻ với truyền thông, chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú cho biết: “Đây là kế hoạch dự kiến của ban thi đấu VPF nhằm giúp BTC giải cũng như các CLB có sự chủ động chuẩn bị. Tuỳ diễn biến dịch COVID-19, BTC sẽ có thông báo cụ thể tới các CLB cũng như chính thức ấn định thời điểm giải trở lại”.

Tác giả: Tuấn Điền

Nguồn tin: bongda365.club