Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mercedes-Benz từng phục vụ ngoại trưởng Trung Quốc được bán đấu giá

Nằm trong số 304 chiếc xe sản xuất giới hạn, mẫu xe đặc biệt này từng thuộc sở hữu của Ngoại trưởng Trung Quốc Trần Nghị, được đem bán đấu giá.

 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman 4 cửa đời 1966

Carscoops đưa tin ngày 11/8/2020, chiếc Mercedes-Benz 600 LWB Pullman 4 cửa đời 1966 phiên bản tùy chỉnh giới hạn, từng thuộc sở hữu của cựu ngoại trưởng Trung Quốc giai đoạn 1958 - 1972, là ông Trần Nghị.

Chiếc xe đã được mua lại và vận chuyển từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, hiện đang được bán đấu giá ở bang Philadelphia với mức giá khởi điểm 285 nghìn USD.

Người ta hiểu rằng cựu ngoại trưởng Trần Nghị đã đặt hàng chiếc xe này với tư cách cá nhân, nhưng có thể là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc vào những năm 1960 để nghiên cứu thiết kế, cấu trúc để tạo ra một mẫu limousine sang trọng của riêng Trung Quốc.

Chỉ có 304 chiếc Mercedes-Benz 600 LWB Pullman 4 cửa được sản xuất ở Đức năm 1966 và đây là một trong hai chiếc được đặt mua và đưa về Trung Quốc giai đoạn đó.

Chủ sở hữu hiện tại xác nhận chiếc limousine ở vào tình trạng tốt hiếm có và chưa từng phải qua sửa chữa lớn.

Quãng đường vận hành trên công tơ mét mới có 21.186 km. Chiếc xe lắp khối động cơ V8 6,3 lít, sản sinh ra công suất 247 mã lực và sức kéo 500 Nm.

Mercedes-Benz đã sản xuất khoảng 600 mẫu xe từ năm 1963 đến 1981 và các biến thể limousine rất được ưa chuộng trong giới quan chức chính phủ ở hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ. Thậm chí có mẫu limousine đặc biệt mui trần từng phục vụ Giáo hoàng.

Thêm hình ảnh về chiếc Mercedes-Benz của ngoại trưởng Trung Quốc