Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giả vờ hỏi đường rồi bóp cổ, cướp tài sản

Với chiêu trò giả vờ để hỏi đường, 2 đối tượng trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã thực hiện các vụ cướp giật tài sản của người đi đường khiến hoang mang dư luận

 Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh. N.T)

Ngày 31/8, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1992) và Nguyễn Văn Đoài (SN 1988), cùng trú tại xóm Minh Thắng, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, tối ngày 28/7, Công an huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo từ chị Dương Thị Thu H. (SN 1985, trú tại xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp) vừa bị một đối tượng cướp giật tài sản khi đang đi trên đường.

Trình báo với cơ quan chức năng, chị H. cho biết, vào khoảng 18h30’ cùng ngày, khi trên đường đi làm về đến xóm Minh Tiến, xã Minh Hợp thì trời mưa, chị dừng xe để mặc áo mưa thì bất ngờ có 1 đối tượng là nam thanh niên đi xe máy vượt qua nhưng sau đó quay trở lại hỏi đường. Đang trả lời thì chị H. bị đối tượng này dùng tay bóp cổ, bịt miệng rồi giật chiếc điện thoại trên tay chị.

Qua điều tra, xác minh, các trinh sát nhận thấy nổi trội lên đối tượng Lê Văn Tuấn đã từng có 1 tiền án về tội trộm cướp tài sản. Ngoài ra, trích xuất camera tại một quán cơm gần đó cho thấy, thời điểm chị H. đứng dậy ra về trước thì Tuấn cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, CQĐT đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Tuấn để điều tra.

Tại Cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời khai nhận trước đó, vào đêm ngày 8/3/2016, Tuấn cùng với Nguyễn Văn Đoài đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác tại xóm Minh Xá, xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp.

Thời điểm đó, chị Phan Thị T. (SN 1970, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) đi thể dục trên đường xóm thì bất ngờ có 2 đối tượng thanh niên đi trên 1 xe máy chạy qua, sau đó vòng lại hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền trên cổ chị T. và nhanh chóng tẩu thoát trong đêm tối. Nguyễn Văn Đoài nhanh chóng bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an huyện Qùy Hợp đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.