Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chủ cửa hàng gội đầu đánh khách chấn thương sọ não

Một chủ cửa hàng gội đầu không hài lòng với kiểu trả lời của khách hàng đã dùng vòi nước đập liên tiếp lên đầu và mặt khách hàng rồi đóng sập cửa nhốt khách trong nhà.
Công an phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang giải quyết vụ việc một chủ quán gội đầu cùng em gái đánh khách hàng nữ khi người này đang được gội đầu.
 
Chị Hoa -  người phụ nữ đã đánh và giật điện thoại của chị Q

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 24/6 vừa qua, chị Q (trú quận Hải An) đến tiệm gội đầu Quỳnh Trang (34/275 đường Đông Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) do chị Liên (tên thường gọi là Trang) làm chủ để gội đầu.

Chị Q cho biết, khi vừa nằm xuống bàn gội, chị Liên vừa gội đầu cho chị vừa nói những câu chuyện không liên quan đến mình, chị đã tỏ thái độ khó chịu. Khi chị Liên văng những lời tục tĩu chị Q nhắc nhở chị Liên không nên nói như vậy. 
Trên người chị Q bầm tím nhiều chỗ do bị đánh

"Chị Liên đã dùng vòi nước đập liên tục vào đầu và mặt tôi khiên tôi choáng váng. Tôi đã phải có bấu víu vào người chị ấy để bò dậy. Khi vừa dậy được khỏi bàn gội đầu thì chị Liên tiếp tục túm tóc tôi và dùng chai dầu gội có trọng lượng 0,5kg đập liên tiếp vào đầu tôi. 

Chị Liên tấn công liên tiếp, tôi không thể thoát ra được, đành phải gọi một người bạn ở gần đó đến cứu.

Khi chị này và em chị ấy đến định đưa tôi về thì chị Liên và em gái chị Liên đuổi ra ngoài. Bất ngờ em gái chị Liên sập cửa cuốn nhốt chúng tôi lại rồi tri hô vu khống để hòng xóa tội hành hung tôi. Trước mặt bạn tôi, chị Hoa (em gái chị Liên) tiếp tục lao vào giật điện thoại của tôi và đánh nhiều cái vào mặt tôi”.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an phường có mặt.

Sau đó cả chị Liên, Hoa và nạn nhân Q đều được đưa về phường để làm rõ vụ việc.

 
Giấy xuất viện của chị Q với chẩn đoán chấn thương sọ não của BV Hữu nghị Việt Tiệp -  Hải Phòng

Về phần chị Q, khi được đưa về phường toàn thân ướt sũng, tay có nhiều vết xây xước còn chảy máu, trên đầu nhiều vết sưng u, đặc biệt là vết thương ở trán sưng to và có phần rỉ máu.

Đại diện công an phường Đông Khê cho biết: chị Q toàn thân run lên, mặt tái nhợt, vết thương trên trán sưng to. Công an phường Đông Khê đã yêu cầu gia đình đưa chị Q đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho chị Q trước và sẽ lấy lời khai khi chị Q ổn định sức khỏe.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng cho biết, chị Q nhập viện với chẩn đoán chấn thương sọ não, có các biểu hiện lâm sàng như buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. Cơ quan Công an phường Đông Khê sau đó cũng đã đến bệnh viện để lấy lời khai chị Q.

Gia đình nạn nhân sau đó đã có đơn tố cáo lên Công an quận Ngô Quyền yêu cầu điều tra sự việc.

Công an quận Ngô Quyền đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình chị Q, triệu tập người trong cuộc và nhân chứng lên lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Lam Giang

Nguồn tin: