Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thiếu nữ Cẩm Xuyên mừng sinh nhật bạn trai bằng... 36 quả pháo!

Đêm thứ 7 ngày 24/6, Khu du lịch biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) khá nhộn nhịp. Đến khoảng 20h30", bầu không khí yên lành bị phá vỡ khi phía bãi cát gần mép nước bỗng có một quầng sáng bùng lên; tiếp theo là tiếng pháo chát chúa và những tia sáng bắn lên trời cao khiến hàng trăm du khách hoảng loạn.
Thì ra, lúc này, chừng hơn 30 nam thanh nữ tú đang đốt lửa trại, ăn uống và ca hát mừng sinh nhật của Bùi Quốc Phong (SN 1987, ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên).
 
77d015t7850l0
Các đối tượng cùng tang vật vụ nổ pháo bị lực lượng công an bắt giữ

Ngay lập tức, cán bộ, chiến sỹ Trạm Cảnh sát Thiên Cầm (Công an huyện Cẩm Xuyên) có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an thị trấn Thiên Cầm và các lực lượng chức năng dập tắt pháo, lửa và giải tán đám đông. Đồng thời, tiến hành kiểm soát hiện trường, xử lý hành vi đốt pháp trái phép.

Khi các chiến sỹ công an xác định được những người có liên quan, thực hiện hoạt động tạm giữ, lấy lời khai thì bị một số đối tượng cản trở, tẩu thoát; hiện trường còn lại là vỏ những ống pháo hình trụ đã nổ (loại pháo hoa do Trung Quốc sản xuất).

77d015t6228l1
Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng

Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Minh Hạnh (SN 1988), Nguyễn Văn Cự (SN 1993) cùng trú tại xã Cẩm Huy; Trần Thị Hoài (SN 1996, xã Cẩm Thăng); Lê Đình Văn (SN 1979, xã Cẩm Mỹ), Trần Hữu Quốc (SN 1989), Hoàng Văn Tuấn (SN 1997), Nguyễn Văn Khánh (SN 1998) và Bùi Quốc Phong, cùng trú tại thị trấn Cẩm Xuyên.

Trong biên bản lấy lời khai ban đầu, đối tượng Trần Thị Hoài khai nhận: Số pháo nói trên mua từ trước Tết nhưng chưa dùng. Hôm nay sinh nhật người yêu (Phong) nên mang theo để đốt cho "hoành tráng". Trong quá trình vui chơi trên bãi biển, Hoài chia hộp pháo (có 36 quả) ra làm 2 và tự tay châm lửa đốt.

Đại úy Nguyễn Phúc Nam – Tổ trưởng Tổ công tác Trạm Cảnh sát Thiên Cầm cho biết: "Chúng tôi đang gấp rút điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Quan trọng nhất là bảo đảm tình hình an ninh trật tự cho khu du lịch trọng điểm của tỉnh, vừa hồi sinh sau sự cố môi trường biển".

Tác giả bài viết: Trần Vương

Nguồn tin: