Để tránh tình trạng được mùa mất giá, năm nay, toàn huyện Nghĩa Đàn chỉ rồng gần 700ha dưa hấu, giảm 200ha so với những năm trước.
Trong những năm qua, cây dưa hấu đã khẳng định được vị trí trên đất Nghĩa Đàn khi có nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giàu nhờ trồng dưa.
Xã Nghĩa Yên trồng115ha dưa hấu trên đất đồi
Cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn bà con cách trồng dưa
So với các năm trước, huyện Nghĩa Đàn trồng với một lượng dưa lớn khoảng 900ha. Để tránh tình trạng được mùa mất giá, năm nay, huyện Nghĩa Đàn trồng gần 700ha dưa hấu, tập trung ở các xã Nghĩa Yên, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Bình, Nghĩa Sơn… Trong đó, xã Nghĩa Yên chiếm diện tích tương đối lớn với khoảng 115ha, đây là những diện tích chủ động được nguồn nước tưới nên có khả năng cho hiệu quả kinh tế cao.
Cây dưa năm nay, khỏe hơn và thân to hơn
Bà con nông dân chăm sóc vụ dưa
Hiện nay, trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đang bước vào vụ trồng dưa, nhiều người dân đang tích cực chăm sóc, mở rộng diện tích trồng loại cây này, kỳ vọng có một mùa dưa bội thu.