Bàn tiệc lễ nhậm chức qua các đời tổng thống Mỹ
- 08:00 10-01-2017
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Những người ủng hộ quá khích đã biến Nhà Trắng thành một bãi chiến trường khi ăn mừng ngày tổng thống Mỹ đời thứ 7 Andrew Jackson nhậm chức. Tổng thống Jimmy Carter trong khi đó lại yêu cầu hủy tiệc mừng để tiết kiệm chi phí.

Đám đông quá lớn đổ tới làm mọi thứ bên trong dinh tổng thống xáo trộn. Những nhân viên Nhà Trắng chỉ có thể phục vụ các vị khách rượu pân cam. Trong lúc đó, tổng thống Jackson được cho là đã trèo qua cửa sổ để tới Khách sạn Gadsby, nơi ông thưởng thức món bít tết thăn bò cùng phó tổng thống John C. Calhoun và vài người bạn khác.
Cuối cùng, đội ngũ nhân viên phải dẫn dụ các vị khách ra khỏi Nhà Trắng bằng cách đặt những thùng rượu pân trên bãi cỏ. Ảnh: Academics


Nesbitt đã phục vụ 2.000 khách mời với món salad gà, nem cuốn, bánh bông lan và cà phê. Các vị khách tỏ ra bất ngờ, một người còn hỏi "thưa đệ nhất phân phu nhân Roosevelt, bằng cách nào mà bà có thể làm món salad gà với quá nhiều cần tây và quá ít thịt gà như thế?".
Trong tiệc nhậm chức lần ba, tổng thống Roosevelt và đệ nhất phu nhân tiếp đón 1.200 khách tại Nhà Trắng với các món súp cà chua, salad, thịt giăm bông, lưỡi lợn, bánh ngọt, kem và cà phê. Lần hai là một bữa tiệc tự chọn với sandwich, bánh ngọt, cà phê, cho 600 khách tại Phòng Ăn tối và Phòng Đông của Nhà Trắng. Tuy nhiên, bữa tiệc trưa nhậm chức đầu tiên bị hủy bỏ vì đệ nhất phu nhân Roosevelt muốn thể hiện sự kính trọng đối với thượng nghị sĩ Thomas J. Walsh vừa qua đời cách đó vài ngày. Ông Walsh được tổng thống Roosevelt chọn làm tổng chưởng lý.
Trong ảnh, ông Roosevelt đọc diễn văn nhậm chức lần thứ 4, ngày 20/1/1945. Ảnh: CNN


Trong ảnh, ông Kennedy (ngồi) đang quan sát cựu tổng thống Harry Truman, 77 tuổi, ký ảnh lưu niệm tại tiệc trưa nhậm chức. Ảnh: Tumblr


Năm 1985, trong tiệc nhậm chức lần hai, tổng thống Reagan tiếp đãi khách mời các món tôm kèm tôm hùm xào rau chân vịt tưới sốt nấm, thịt bê sốt nấm mỡ, rau theo mùa, cơm ăn kèm hạt dẻ. Tráng miệng là soufflé kẹo hạt dẻ lạnh cùng sốt mâm xôi. Ảnh: History Chef


Thực đơn tại tiệc chiêu đãi trong lần nhậm chức thứ hai của ông Bill Clinton vào năm 1997 cũng đa dạng không kém với các món tôm, hàu và bánh sò điệp, thịt bò om, bánh pudding và kem. Ảnh: Senate.gov

Tới năm 2005, để chúc mừng ông Bush là ứng viên tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ năm 1988 giành đa số phiếu phổ thông, với 51%, Chánh án William Rehnquist đã chủ trì một lễ tuyên thệ trên khu nhậm chức được dựng lên lớn nhất từ trước tới nay. Sau đó, tổng thống Bush dùng bữa với khách mời bằng các món cua và tôm hùm bóc vỏ, chim cút Missouri quay ăn kèm hạt dẻ và rau. Tráng miệng là bánh pudding chanh và mứt anh đào.
Trong ảnh, ông Bush và vợ, bà Laura, xuất hiện tại tiệc khiêu vũ ngày nhậm chức năm 2001. Ảnh: US President History

Bữa tiệc diễn ra tại Hội trường Statuary thuộc Toàn nhà Quốc hội với sự hiện diện của tổng thống Obama, phó tổng thống Joe Biden cùng gia đình và các khách mời là những quan chức chính quyền tương lai.
Thực đơn buổi tiệc gồm vịt và chim trĩ nướng ăn kèm nước sốt, khoai lang ướp mật và rau củ mùa đông như măng tây, cà rốt, cải Brussels và đậu. Món canh hải sản, chế biến theo phong cách Trung Quốc, từng được đệ nhất phu nhân Mary Todd Lincoln nấu cho chồng ăn trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Tráng miệng gồm bánh xốp táo quế ăn kèm kem sữa. Ảnh: Wikipedia
Tác giả bài viết: Vũ Hoàng
Nguồn tin: