Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thảo luận tổ số 3: Nhiều xã nợ đọng trong xây dựng NTM

Chiều ngày 5/8, tại phòng tiếp dân, bà Phạm Thị Hải Yến- HUV- Chủ tịch Hội LHPN, Đại biểu HĐND huyện làm tổ trưởng điều hành phiên thảo luận tổ số 3. Tham dự có ông Nguyễn Văn Phú- Ủy viên UBND huyện, Chánh thanh tra huyện; ông Đậu Đức Năm- Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng TN&MT cùng Thủ trưởng các đơn vị; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND 7 xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng, Quỳnh Yên, Quỳnh Đôi, Quỳnh Thọ, Sơn Hải và An Hòa.

IMG 7579
Quang cảnh buổi thảo luận.


Tại phiên thảo luận, các đại biểu tham dự đều đồng tình và nhất trí cao với các nội dung báo cáo trình tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX. Cũng tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị nhiều ý kiến như: nguồn nước phục vụ nuôi tôm ở trên địa bàn huyện đang bị ô nhiễm, đề nghị huyện cần quy hoạch, xây dựng vùng nuôi đảm bảo, tránh trình trạng nguồn cấp và xả nước chung 1 hệ thống; Huyện cần chỉ đạo các địa phương tích cực thu thuế nợ đọng của từng cá nhân, tập thể, đơn vị, doanh nghiệp.
 
IMG 7587
Bà Phạm Thị Hải Yến- HUV- Chủ tịch Hội LHPN huyện điều hành buổi thảo luận tổ.

Hiện nay, hệ thống trạm truyền thanh ở một số xã hoạt động chưa hiệu quả, cần phát huy truyền thanh đa cấp, phục vụ truyền tải thông tin tới người dân; Đề nghị huyện nâng cấp, tu sửa tuyến đường từ xã Quỳnh Đôi xuống cống Hói Nồi, giải quyết trình trạng ngập lụt khi mưa bão về. Cần đẩy nhanh tiến độ nạo vét Lạch Thơi ở xã Sơn Hải; Trình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã về đích.
 
IMG 7589
Ông Hồ Ngọc Quang- GĐ Đài TT-TH huyện nhấn mạnh việc hầu hết các xã về địch NTM đều đang nơ đọng. Việc thu thuế ở Quỳnh Lưu đang còn thấp..

 
IMG 7595
Ông Trần Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Sơn Hải đề nghị huyện đẩy nhanh nạo vét cảng Lạch Thơi để tàu thuyền ra vào bến dễ dàng.


Đề nghị huyện  quan tâm đầu tư  hệ thống đèn báo luồng, lạch để tàu thuyền ra vào thuận tiện. Kênh tiêu Bình Sơn ở xã Quỳnh Hoa đang bị bồi lắng, đề nghị huyện quan tâm cấp kinh phí nạo vét kênh, tạo thông thoáng dòng chảy trước mùa mưa bão. Xã Quỳnh Thọ đề nghị huyện tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ 2 công trình là dự án kênh tiêu đồng màu và mương tiêu 22D. Bãi rác thải nằm ở xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu giáp ranh với thôn Thọ Phú, xã Quỳnh Thọ đang gây ô nhiễm môi trường, đề nghị huyện cần giải quyết, cho di dời bãi rác thải đi nơi khác. Hệ thống đường dây điện trần ở xã Sơn Hải chưa được thay thế gây nguy hiểm cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão, đề nghị huyện chỉ đạo ngành điện lực thay thế; Đường từ Sơn Hải đi Quỳnh Thọ xuống cấp, hư hỏng nhiều năm nay, đề nghị huyện quan tâm giải quyết.
 
IMG 7601
Ông Nguyễn Văn Lục- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ kiến nghị huyện cần có giải pháp di dời bãi rác thải gây ô nhiễm ở xã Diễn Hoàng, Diễn Châu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con thôn Thọ Phú.


Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất từ cấp xã đến huyện còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân khi giao dịch. Một số trạm y tế xã đạt chuẩn, khang trang nhưng lại không có bệnh nhân đến khám, trong khi bệnh viện huyện thì quá tải, đề nghị huyện cần có giải pháp điều chỉnh phù hợp với bối cảnh. Bãi rác tập kết trên tuyến quốc lộ 48B ở xã Quỳnh Hồng không đúng quy định, cần quy hoạch vùng tập kết rác xa khu dân cư. ..

Tác giả bài viết: Việt Hùng