Trong tỉnh

Cảnh báo: Nghệ An nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng

Dự báo trong 3-6 giờ tới, tại tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa, với lượng mưa đạt từ 20-40mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại các huyện Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương.

Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar, ảnh định vị sét cho thấy đang tồn tại vùng mây đối lưu trên khu vực tỉnh Nghệ An. Lượng mưa trong 3 giờ qua tại Hồng Sơn 64,6mm, Thanh Hương 41,4mm, Thanh Thủy 38,4mm, Mỹ Sơn 51mm.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, tại tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa, với lượng mưa đạt từ 20-40mm.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại các huyện Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng tại các huyện Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An). Ảnh minh họa

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG

1. Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ:

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, nên trong đêm qua (09/07), ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng.

Hiện nay (10/7): Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự báo: Trong ngày và đêm hôm nay (10/7), ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Thời tiết khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay: Có lúc có mưa rào và dông.

2. Cảnh báo mưa vừa, mưa to ở Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ:

Hiện nay: Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, từ nay đến ngày 12/7 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

Hiện nay (10/7): Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang gây ra mưa dông cho khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tác giả: Hoa Lê (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP