Trong nước

Yêu cầu xử dứt điểm sai phạm tại dự án 8B Lê Trực

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong đó có nội dung liên quan đến việc xử lý sai phạm tại dự án 8B Lê Trực.

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu quận Ba Đình thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị.

Ngoài ra, thông báo yêu cầu tập trung triển khai các công trình trọng điểm, nhất là các công trình liên quan đến các tuyến tàu điện ngầm, bãi xe ngầm không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu xử lý nghiêm, dứt điểm các sai phạm về trật tự xây dựng còn tồn đọng, nhất là sai phạm tại công trình số 8B Lê Trực và 146 Quán Thánh.

toa nha le truc
Công trình số 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình). Ảnh: Công Khanh.

Đối với công trình số 8B Lê Trực, theo yêu cầu, quận Ba Đình cần phối hợp với Sở Xây dựng để sớm đưa ra phương án thiết kế an toàn và giải pháp phá dỡ phần sai phạm của công trình theo phê duyệt của Bộ Xây dựng. Đối với công trình số 146 Quán Thánh, việc giải quyết dứt điểm sai phạm cần hoàn thành trước tháng 6/2017.

Trước đó, đầu năm 2016, sau khi chủ đầu tư phá dỡ các phần sai phạm nhưng không đáp ứng yêu cầu, quận Ba Đình ban hành quyết định cưỡng chế. Ngày 6/3/2016, UBND phường Điện Biên tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm, dự kiến xong trong quý II/2016.

UBND TP. Hà Nội cũng đã tổ chức kiểm điểm các tập thể, kỷ luật 12 cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến vụ 8B Lê Trực. Đơn vị này sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cưỡng chế phá dỡ theo đúng quy định và chỉ đạo các đơn vị, cơ quan trong toàn thành phố bảo đảm thực hiện việc quản lý đô thị theo đúng quy định.

Cảnh tháo dỡ các tầng sai phạm tại công trình 8B Lê Trực. Ảnh: Tiến Tuấn.

Vào tháng 7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP. Hà Nội thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 351 ngày 2/11/2015 và ý kiến của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 về việc xử lý dứt điểm sai phạm tại số 8B Lê Trực.

Theo đó, Hà Nội phải chủ động triển khai các phương án xử lý các sai phạm về vi phạm trật tự xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình; sau đó báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Tuy nhiên, đến nay, sai phạm tại công trình 8B Lê Trực vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo giấy phép xây dựng, chiều cao công trình 8B Lê Trực đến đỉnh tum thang là 53 m nhưng chủ đầu tư tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19. Tổng chiều cao thực tế khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng hơn 6.100 m2 so với giấy phép.

Tác giả bài viết: Hiếu Công

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP