Xã hội

Yêu cầu thủy điện ngưng xả lũ để cứu 15 phụ nữ mắc kẹt trong rừng

Lãnh đạo huyện Phước Sơn (Quảng Nam) yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 tạm ngừng việc xả lũ để cứu 15 phụ nữ đang bị cô lập trong rừng.

Chiều 7/11, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng đã dùng thuyền máy đưa giải cứu 15 phụ nữ bị cô lập trong lũ.

Để đảm bảo an toàn, nhóm phụ nữ được yêu cầu mang áo phao trước khi được đưa qua sông. Ảnh: Đ.X.

Theo ông Hà, 15 người này trú ở thôn Lao Đu (xã Phước Xuân), bị mắc kẹt trong lúc đi làm rẫy trong rừng vào 2 hôm trước do thời tiết xấu và thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ. Họ hầu như bị cô lập, không thể vượt sông và mọi thông tin liên lạc với người thân điều bị mất do không có sóng điện thoại.

Sau hơn 2 giờ vượt sông, 15 người đã trở về nhà an toàn. Ảnh: Đ.X.

“Sáng nay ngay sau khi nhận được tin báo có 15 người bị cô lập trong rẫy sâu, chúng tôi đã yêu cầu Thủy điện Đăk Mi 4 tạm ngưng việc xả lũ để huy động lự lượng công sự cứu người”, ông Hà cho hay.

Cũng theo vị chủ tịch huyện đến trưa cùng ngày, khi nước lũ rút dần thì nhóm 15 người này đã được đưa về nhà an toàn.

Xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn (Quảng Nam), nơi 15 phụ nữ bị cô lập giữa lũ. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Đắc Đức

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP