Trong nước

Yên Bái sạt lở đất, hai người tử vong

Vụ sạt lở diễn ra bất ngờ khiến một phụ nữ và bé gái 8 tháng tuổi ở Trạm Tấu (Yên Bái) tử vong.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở. Ảnh: Báo Yên Bái

Gần 18h ngày 3/9, tại thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán (Trạm Tấu, Yên Bái) trời mưa lớn. Đất từ trên núi sạt xuống vùi lấp chị Vàng Thị Phếnh (49 tuổi) đang địu bé Hảng Thị Dính (8 tháng tuổi), khiến cả hai tử vong. Bảy người khác bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái).

Tối cùng ngày, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ mỗi người bị thương gần ba triệu đồng và gia đình có người tử vong hơn năm triệu đồng.

UBND tỉnh Yên Bái khuyến cáo người dân không đi ra sông suối đánh bắt cá; không trú dưới cây to khi mưa to và sấm sét; sơ tán khỏi những ngôi nhà được cảnh báo có nguy cơ sạt lở.

Hình ảnh về trận lũ quyét đúng một tháng trước ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. Ảnh: Bùi Tuấn

Một tháng trước ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển, trời mưa rất to. Lũ quét, lũ ống xuất hiện khiến 14 người chết và mất tích, 9 người bị thương, nhiều trường học, nhà dân hư hỏng, làm thiệt hại cả trăm tỷ đồng.

Tác giả: Phương Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: sạt lở ,yên bái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP