Pháp luật

Yên Bái: Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột

Thấy tiếng la hét thất thanh vang lên trong căn nhà của hàng xóm, người dân kéo nhau đến tìm hiểu thì phát hiện bà H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Tối ngày 27/7, trao đổi với PV, một cán bộ thuộc đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết vào buổi trưa cùng ngày, trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (Yên Bái) vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Danh tính của nạn nhân được cơ quan điều tra nhanh chóng xác định là bà Hoàng Thị H. (SN 1952), trú tại tổ 12, thị trấn Yên Thế.

Khi người dân đến, bà H. đã tử vong (Ảnh: Mạng xã hội).

Thông tin ban đầu, buổi trưa ngày, một số dân sinh sống gần khu vực nhà bà H. bất ngờ nghe thấy tiếng thét rất lớn và tiếng bà H. gọi to tên người con trai rồi tắt lịm.

Nghi ngờ có điều chẳng lành, một số người dân đã chạy sang xem thì phát hiện bà H. đã tử vong trên vũng máu, cổ và tay có vết thương nghi bị vật sắc chém.

Một số người dân sinh sống gần đó thông tin, thời điểm bà H. tử vong, người con trai cũng đột nhiên biến mất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng để giải quyết. Lực lượng Công an huyện Lục Yên ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng và điều tra nguyên nhân của vụ việc.

“Bước đầu, chúng tôi xác định trên người nạn nhân có 2 vết thương lớn do vật sắc nhọn tác động vào là vết thương ở tay và vùng cổ. Trong đó, vết thương ở cổ khiến nạn nhân bị mất máu cấp dẫn đến tử vong”, một cán bộ Công an huyện Lục Yên cho biết.

Vị này cũng cho biết thêm kẻ tình nghi gây ra cái chết cho bà H. là người con trai có tâm lý không được bình thường và có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Trong cuộc sống hằng ngày, người này thỉnh thoảng vẫn lên cơn và không làm chủ được hành động của chính mình.

Công an huyện Lục Yên đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Được biết, bà H. có 3 người con trai, 1 người con gái. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, bà H. đang sinh sống với người con trai thứ 3.

Hiện Công an huyện Lục Yên đang tích cực truy tìm thủ phạm gây ra cái chết của bà H.

Tác giả: Huy Tưởng

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP