Thế giới

Yemen: Bốn xe bom nổ, hơn 42 người thương vong

Ít nhất 42 người, đa số là binh lính và một trẻ em thiệt mạng khi bốn xe bom phát nổ tại một thành phố lớn ở Yemen. Tổ chức IS nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Khung cảnh tan hoang tại thủ đô Yemen (Sanaa) sau các vụ không kích của Ả rập Saudi hồi đầu năm nay - Ảnh: CNN


CNN dẫn lời quan chức chính phủ Yemen cho biết vụ khủng bố xảy ra tại thành phố cảng Mukalla thuộc tỉnh Hadramaut, Yemen.

Vụ nổ nhắm đến lực lượng an ninh, làm ít nhất 30 người bị thương gồm các nhân viên an ninh, hai quan chức văn phòng tỉnh và thường dân.

Đại diện tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm và nói vụ nổ nhắm đến các vị trí an ninh quan trọng.

Các cuộc tấn công được xem là trả đũa những chiến dịch của chính phủ Yemen tấn công vào Al Qaeda và IS tại những khu vực này.

Tháng 5-2016, 30 binh lính Yemen thiệt mạng cùng rất nhiều người bị thương khi Al Qaeda tổ chức đánh bom tự sát tại doanh trại quân đội ở Mukalla.

Tác giả bài viết: Phong Vân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP