Pháp luật

Y án tử hình kẻ sát hại, hiếp dâm người phụ nữ 65 tuổi

Trên đường đi nhậu về, đối tượng phát hiện người phụ nữ 65 tuổi ở nhà một mình đã lẻn vào khống chế hiếp dâm và sát hại nạn nhân.

Ngày 19/6, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo kêu oan, y án tử hình đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, quê Tây Ninh) về hai tội giết người và hiếp dâm.

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 14/5/2018, sau khi uống rượu, Tâm về nhà thuộc ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trên đường về gần nhà, Tâm nhìn thấy bà P. (65 tuổi) đi ra phía sau nhà đóng cửa chuồng gà. Tâm nảy sinh ý định hiếp dâm nên trèo qua hàng rào lưới đi vào nhà bà P.

Bị cáo Nguyễn Minh Tâm (Ảnh PL.TPHCM)

Sau đó, Tâm kẹp cổ kéo bà vào nhà vệ sinh. Tâm đã bóp cổ khiến bà P. bất động rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi giao cấu xong, Tâm mặc quần đùi đi về nhà, còn quần sọt Jean để lại.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an xác định Tâm là hung thủ nên bắt giữ.

TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm tuyên phạt Tâm 6 năm tù về tội hiếp dâm, tử hình về tội giết người. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Tâm kháng cáo kêu oan.

Tại phiên phúc thẩm, mặc dù bị cáo chỉ thừa nhận tội hiếp dâm và cho rằng không có động cơ, mục đích giết bà P. Song, căn cứ vào hồ sơ vụ án, vào lời khai của bị cáo ở cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội giết người, hiếp dâm. Cấp sơ thẩm tuyên bị cáo mức án với các tội danh bị truy tố là đúng người, đúng pháp luật. Do đó, HĐXX phúc thẩm tuyên y án đối với Nguyễn Minh Tâm.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP