Xã hội

Xuống hồ tắm sau khi đi làm đồng, 2 chị em ruột tử vong

Chiều 14/8, sau khi đi làm đồng giúp bố mẹ, Nhi (học lớp 12) và Giang (học lớp 6) rủ nhau đi tắm hồ. Do không biết bơi nên cả 2 chị em bị đuối nước dẫn đến tử vong. Đến sáng nay gia đình mới tìm thấy thi thể 2 chị em.

Sáng nay (15/8), ông Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 chị em ruột bị tử vong do đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 14/8, 2 chị em Nguyễn Thị Nhi (SN 2001, học sinh lớp 12 trường THPT Cẩm Bình) và Nguyễn Thị Hương Giang (SN 2006, học sinh lớp 6) đi làm đồng giúp bố mẹ. Sau khi xong công việc thì 2 chị em rủ nhau ra hồ Thượng Tuy để tắm.

Hồ Thượng Tuy thuộc xã Cẩm Thịnh - nơi phát hiện thi thể 2 chị em đuối nước tử vong.

Không thấy 2 con về ăn cơm tối nên ông Nguyễn Văn Hoách (bố 2 chị em) đã đi tìm. Đến sáng nay (15/8), gia đình và chính quyền địa phương phát hiện xác 2 chị em tại hồ Thượng Tuy.

Theo ông Hiệp thì gia đình 2 chị em thuộc diện khó khăn, nhà có 4 anh chị em; cách đây hơn một năm anh trai thứ hai cũng bị tử vong do tai nạn giao thông.

Hiện thi thể của 2 chị em đang được gia đình và chính quyền xã Cẩm Sơn vớt lên bờ để đưa về nhà làm lễ mai táng.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: tắm ao ,đuối nước

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP