Giáo dục

Xót xa hình ảnh thầy trò lội bùn băng rừng đến trường ở Nghệ An

Sau lũ, nhiều học sinh vùng cao và giáo viên ở Nghệ An phải đối mặt với thiếu thốn vì giao thông bị chia cắt, cơ sở vật chất bị lũ cuốn trôi.

Dưới đây là một số hình ảnh học sinh và giáo viên ở Nghệ An lội bùn băng rừng đến trường:

Xã biên giới Mường Típ, Mường Ải, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An là một trong những nơi đã bị lũ dữ ập đến. Nhiều đoạn đường, bị hàng ngàn khối đất đá sạt lở tràn lấp khiến nơi đây bị cô lập.

Nhiều em học sinh phải lội bùn, băng rừng để đến trường trong hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Nguyễn Công Danh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nập Típ (huyện Kỳ Sơn) cho biết, đến thời điểm hiện tại, các giáo viên của trường mới chỉ vận động được 184/387 học sinh THCS đến trường học và 180/197 học sinh ở bậc tiểu học đến trường học trở lại.

Để đến trường với đoạn đường chưa đến 2km, nhiều em học sinh nơi đây phải trầy trựợt suốt hơn 2 giờ đồng hồ.

Các học sinh và giáo viên ở những nơi lũ đi qua, rất cần được sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn này.

Vẫn còn đó bao khó khăn vất vả...

Tác giả: Hồng Quân

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

  Từ khóa: thầy trò ,Nghệ An ,lũ lụt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP