Đẹp

Xóa sẹo khoe lưng gợi cảm với 7 mặt nạ tự nhiên

Nước chanh, cà chua, lô hội... là những nguyên liệu tự nhiên có khả năng xóa tan các vết sẹo thâm và làm sáng da vùng lưng nhanh chóng.

Cây sầu đâu (cây neem)

Một trong những loại "thần dược" làm sáng da chính là cây sầu đâu. Với đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn, loại cây này sẽ làm dịu bất cứ tình trạng viêm nhiễm nào và làm sáng vết sẹo thâm trên da, trả lại cho bạn tấm lưng trần nuột nà, trắng sáng.


Cách làm:

Giã vài lá sầu đâu thành dạng bột nhão mịn và hỗn hợp này bôi lên da, để trong khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch và lau khô. Hãy lặp lại phương pháp này mỗi ngày.

Cà chua

Chúng chứa lycopene và chất chống oxy cùng nhau làm dịu làn da, tẩy đi các tế bào chết, làm sáng da tức thì.

Hãy cắt cà chua chín thành các lát mỏng và đặt lên khắp vùng lưng nhiều vết thâm sạm. Để tới khi vùng lớp mặt nạ này khô hãy rửa lại với nước sạch.


Dầu cây hương thảo

Tính kháng khuẩn, kháng nấm và tính sát trùng có trong dầu hương thảo có thể làm mờ sẹo và giúp da lên tone rõ rệt.

Mỗi sáng, massage lưng với dầu hương thảo hữu cơ trong 15 phút. Không cần rửa sạch vì hương thảo có công thức nhẹ nhàng, dễ hấp thụ vào da và để lại mùi hương nhẹ nhàng.


Nghệ

Nghệ có chất chống oxy hóa mạnh mẽ, xâm nhập sâu vào các lớp da, chữa lành các mô liên kết, do đó làm sáng các vết thâm nhanh chóng.

Hãy trộn một muỗng cà phê bột nghệ với lượng sữa tương ứng và bôi lên da, để trong 20 phút rồi rửa sạch. Thực hiện 2 lần/ngày.


Sữa chua

Axit latic trong sữa chua có tác dụng làm dịu da, chữa lành viêm và làm sáng da hiệu quả.

Trộn một thìa sữa chua với một nhúm bột nghệ và bôi chúng lên toàn bộ phần lưng. Để trong 20 phút rồi sau đó rửa sạch.


Lô hội (nha đam)

Đây là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên có khả năng chữa lành các tế bào da tổn thương và tái tạo các tế bào da mới.

Đổ keo lô hội vào một cái bát, bôi lên phần sẹo thâm, xoa bóp nhẹ nhàng trong 5 phút rồi rửa lại bằng nước mát. Áp dụng cách làm này 2 lần/ ngày các vết sẹo thâm của bạn sẽ sáng lên nhanh chóng.


Nước chanh

Chúng chứa axit L-ascorbic, hoạt động như chất làm se, sẽ chữa lành các mô da bị hỏng, đồng thời thúc đẩy tái tạo da.

Cho 2 muỗng nước chanh vào bát, nhúng bông vào nước và nhẹ nhàng bôi lên vết sẹo. Để trong vòng 30 phút sau đó rửa sạch. Lặp lại phương pháp này mỗi tối trước khi đi ngủ bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt.

Tác giả bài viết: Khánh An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP