Pháp luật

Xô xát trong đêm, một thanh niên bị nhóm của chủ quán karaoke đâm chết

Trong lúc xảy ra xô xát, Đặng Phúc V. (SN 1988) đã bất ngờ bị nhóm của Trương Đức Linh - chủ quán karaoke đâm trọng thương, dẫn đến tử vong tại bệnh viện.

Vụ án đâm chết người tại quán karaoke xảy ra vào rạng sáng ngày 9/1 trên địa bàn thôn Đường Sơn, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hậu quả vụ việc khiến anh Đặng Phúc V. (SN 1998, trú tại xã Đổng Xã, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, quán karaoke Chiếu Linh An do Trương Đức Linh (SN 1988), trú tại xã Hòa Sơn (Hiệp Hòa, Bắc Giang) làm chủ.

Ảnh minh họa.

Vào khoảng thời gian trên, nhóm của anh Đặng Phúc V. và nhóm của Trương Phúc Linh đã xảy ra mâu thuẫn trong khi hát.

Trong cuộc hỗn chiến, anh Đặng Phúc V. bị nhóm của Trương Phúc Linh dùng dao đâm trọng thương. Ngay sau đó, anh V. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên (Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh V. được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để cấp cứu. Đến sáng cùng ngày thì anh V. tử vong tại bệnh viện.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Đình Hường

Nguồn tin: Báo Kiến thức

  Từ khóa: quán karaoke ,giết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP