Xã hội

Xin bỏ qua không được, tài xế dương tính ma túy ném mẫu thử

Trong lúc làm việc với tổ công tác kiểm tra chất kích thích, một nam tài xế xe tải bất ngờ ném mẫu thử đi.

Nam tài xế ném mẫu thử khi bị tổ công tác kiểm tra. Ảnh Cục CSGT


Sáng 24/3, Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 3) phối hợp với Viện khoa học hình sự Bộ Công an xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Quá trình dừng xe kiểm tra chất kích thích, tài xế xe tải Nguyễn Thanh T. (SN 1993, trú Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) liên tục có hành vi không hợp tác và xin lực lượng CSGT bỏ qua. Sau khi lấy mẫu nước tiểu test nhanh ma túy, nam tài xế T. đã có hành động ném bỏ chai nước.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau khi test nhanh tổ công tác xác định tài xế dương tính với ma túy nhóm THC (cần sa). Bước đầu lái xe T. thừa nhận trước đó sử dụng cần sa.
Cũng trong cùng ngày, tổ công tác kiểm tra lái xe Đỗ Quang H. (SN 1984, trú lại phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) điều khiển ô tô đầu kéo, qua test nhanh lái xe H. dương tính với chất ma túy.

Tại tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, khoảng 10h40 ngày 24/3, tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với Viện khoa học hình sự Bộ Công an phát hiện một trường hợp lái xe Đoàn Văn H. (SN 1984) điều khiển xe ô tô con dương tính với chất ma túy. Nam tài xế thừa nhận trước đó có sử dụng rượu ngâm cây thuốc phiện.

Theo Cục CSGT tất cả các trường hợp trên sau khi bị phát hiện, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm. Với hành vi vi phạm lái xe sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng lái xe 22 đến 24 tháng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Tác giả: THANH HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP