Pháp luật

Xét xử kẻ ném chết cháu ruột trong cơn phê ma túy

Nghe tiếng đứa cháu 17 tháng tuổi khóc, nam thanh niên 20 tuổi bước vào phòng ngủ giành lấy đứa bé từ tay chị dâu rồi ném vào cột nhà.

Ngày 24/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với Xeo Văn Nhi (SN 1996, trú tại bản Đồn Boong, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng, đêm 20/11/2015, lúc đang xem tivi ở phòng khách thì Nhi bất ngờ đi xuống khu vực nhà bếp, vừa dơ chân đá bóng đèn vừa nói “thằng Lợi ngu, thằng Lợi ngu”. Lúc này, anh trai của Nhi là Xeo Văn Lợi thấy bất thường nên chạy đi kể và cầu cứu người khác.

Xeo Văn Nhi tại tòa

Lúc này, nghe tiếng cháu Xeo Văn Khinh (SN 2014, con trai anh Lợi) khóc trong buồng ngủ, Nhi bước vào phòng giành lấy cháu bé từ tay của chị dâu mình.

Lúc chị Xeo Mẹ Huyền (vợ anh Lợi) vội vàng chạy ra sân gọi chồng về thì Nhi khóa cửa nhà lại rồi cầm lấy 2 chân cháu Khinh ném vào cột nhà khiến cháu tử vong tại chỗ. Gây án xong, Nhi bỏ lên núi trốn.

Trước khi xảy ra vụ việc, Nhi đã cùng một người bạn khác đi chơi và có sử dụng ma túy.

Tác giả bài viết: Thiên Ân

  Từ khóa: đứa bé ,thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP