Giáo dục

Xét đặc cách và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã mất

ĐH Giao thông vận tải TP.HCM xét đặc cách tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên Nguyễn Vĩnh Hải (sinh năm 1995) đã qua đời.

Sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, sinh viên Nguyễn Vĩnh Hải (xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã qua đời vào ngày 21/11.

Hải là sinh viên đại học hệ chính quy ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng Cầu đường, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Hải đã hoàn thành chương trình học, bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày 17/8, điểm học tập chung xếp tốt nghiệp loại khá. Dù Hải đã mất, nguyện vọng của gia đình vẫn mong muốn cậu được nhận tấm bằng tốt nghiệp.

Ngay trong chiều 22/11, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức họp xét đặc cách và cấp bằng cho Hải. Đại diện nhà trường về quê nhà của Hải để trao bằng tốt nghiệp cho đại diện gia đình sinh viên.

TS Trần Thiện Lưu - Trưởng phòng đào tạo, đồng thời là giảng viên hướng dẫn đồ án cho Hải - đại diện trường trao bằng tốt nghiệp cho gia đình em.

Theo lời cô Huỳnh Ngọc Vân - người trực tiếp giảng dạy, Hải là sinh viên học tốt, tích cực, quan hệ hòa nhã với bạn bè.

Riêng thầy Trần Thiện Lưu - Trưởng phòng đào tạo ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, đồng thời là giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của Hải - cho biết trong suốt thời gian hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp từ trước tới nay, thầy chưa từng gặp sinh viên nào siêng năng như Hải.

"Hải là người hoàn thành đồ án tốt nghiệp sớm nhất, sớm trước thời hạn nộp gần 2 tuần. Một đặc điểm đáng nhớ nhất là bạn ấy thường xuyên lên gặp thầy hướng dẫn để trao đổi những vấn đề bạn chưa hiểu hết", thầy Lưu nói.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP