Pháp luật

Xe tải lật nghiêng, CSGT bốc xi măng giải phóng hiện trường

Khoảng 6h15 sáng nay (20/4), một chiếc xe tải chở xi măng đã bất ngờ lật nghiêng trên cầu Thanh Trì (Hà Nội), khiến giao thông trên cây cầu này thời điểm đó ùn tắc kéo dài theo hướng di chuyển về quốc lộ 5. Đội CSGT số 14 đã phải dùng xe ô tô của đơn vị vận chuyển các bao xi măng đổ ra đường.

csgt
Xe tải chở xi măng lật nghiêng trên cầu Thanh Trì. (Ảnh: Tiến Nguyên)
csgt1
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ đội CSGT số 14 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) cho biết, vào thời gian trên, xe tải mang BKS 90T-065.65 đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng về quốc lộ 5, khi đi đến khu vực gần giữa cầu Thanh Trì thì xe bất ngờ lật nghiêng ra đường, nhiều bao xi măng bị đổ tràn xuống đường khiến giao thông thời điểm đó ùn tắc kéo dài.
csgt2
Xe ô tô của đội CSGT số 14 đến hỗ trợ chở những bao xi măng bị đổ ra đường để giải phóng hiện trường.

Trung tá Phạm Văn Tuyến - Phó Đội Trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) - cho hay, ngay khi nhận tin báo, Đội CSGT số 14 đã huy động một tổ công tác lập tức đến hiện trường.
csgt3
Đầu xe tải bị hư hỏng. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Tại khu vực xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng ghi nhận, chiếc xe tải BKS 90T-065.65 chở hàng trăm bao xi măng bị lật nghiêng, gây ùn ứ trên cầu và cả đường vành đai 3 trên cao, hướng từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Lực lượng CSGT một mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực xảy ra tai nạn, một mặt điều động xe cứu hộ cẩu kéo xe tải vào lề đường, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông.

Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, Trung tá Phạm Văn Tuyến tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 14 hướng dẫn các phương tiện, đồng thời chuyển số bao xi măng trên cầu lên xe cẩu của lực lượng CSGT, vận chuyển đi nơi khác.

Đến gần trưa cùng ngày, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường ở tuyến đường vành đai 3 trên cao.

Vụ việc đang được Đội CSGT - Trật tự - Cơ động (Công an quận Hoàng Mai) thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả bài viết: Nguyễn Dương - Tiến Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP