Xã hội

Xe tải đổ dốc vò nát xe máy, 1 người chết tại chỗ

Ô tô tải trên đà đổ dốc đã cuốn xe máy vào gầm, vò nát phương tiện cùng người điều khiển.

Chiều nay, Đội CSGT Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột xảy ra vụ tai nạn xe tải cuốn xe máy vào gầm khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là ông Hoàng Lễ Kính (SN 1959, trú phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) bị cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra tai nạn

Khoảng hơn 11h, ông Kính điều khiển xe máy BKS 47L6-2464 lưu thông trên đường Y Ngông hướng huyện Buôn Đôn về TP. Buôn Ma Thuột.

Khi xe của ông đến ngã tư giao nhau với đường tránh Tây Buôn Ma Thuột thì bị ô tô tải BKS 47C-106.63 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường tránh (hướng Đắk Lắk - đi Gia Lai) đang đổ dốc tông trúng.

Xe tải cuốn xe máy và người điều khiển vào gầm vò nát rồi lao sang vệ đường, tông vào đống đá mới dừng lại. Nạn nhân Kính tử vong tại chỗ, xe máy bể nát.

Ô tô tải vò nát xe máy dưới gầm

Theo người dân, hiện trường xảy ra tai nạn là một “điểm đen”, bởi giao lộ nằm lọt thỏm dưới con dốc dài.

“Gặp đèn đỏ, các phương tiện phải dừng trên dốc, nguy cơ mất thắng, xe lao dốc rất cao” - một người dân cho hay.

Một cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột chỉ mới thông xe kỹ thuật, chưa bàn giao, khai thác.

Tuy nhiên, tuyến đường đã bộc lộ nhiều bất cập, khi các ngã tư đều nằm dưới dốc, trở thành những “điểm đen” giao thông.

Công an TP. Buôn Ma Thuột đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: xe tải ,xe máy ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP