Thế giới

Xe mạ vàng bị tịch thu ở Đức vì gây chói mắt

Sau khi tài xế không gỡ bỏ lớp mạ vàng dù đã được nhắc nhở, cảnh sát ở Hamburg tịch thu xe và giấy tờ.

Chiếc xe bị cảnh sát Đức tịch thu ngày 10/4. Ảnh: AP.

Cảnh sát ở Hamburg, Đức tuần trước chặn tài xế 31 tuổi, nói rằng chiếc Porsche Panamera mạ vàng của anh ta có thể gây chói mắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người khác. Họ yêu cầu anh này bỏ lớp mạ vàng và đăng ký lại chiếc xe nhưng anh ta không nghe theo.

Ngày 10/4, tài xế lại bị cảnh sát chặn. Lần này cảnh sát tịch thu chìa khóa, giấy tờ và biển số xe trước khi kéo chiếc ôtô đến một gara. Tài xế phải nộp phạt và gỡ lớp mạ vàng nếu muốn nhận lại xe.

Tuần trước một người sở hữu xe Lamborghini mạ vàng cũng gặp trường hợp tương tự nhưng anh này đã tuân thủ yêu cầu của cảnh sát.

Porsche Panamera là dòng xe được hãng Đức Porsche sản xuất từ năm 2009. Các phiên bản có giá 87.000 - 197.000 USD.

Tác giả: Phương Vũ

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Xe mạ vàng ,Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP