Xã hội

Xe khách An Phú Quý tông vào cột điện, nhiều hành khách khiếp vía

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h ngày 13/11/2018 trên quốc lộ 1 - đoạn qua địa phận thị trấn Thiên Tôn (Hoa Lư, Ninh Bình) khiến chiếc xe khách mang BKS 37B – 006.58 suýt lật và vỡ nhiều kính, khiến nhiều hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra tai nạn trên, chiếc xe khách mang logo An Phú Quý đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Nghệ An. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do xe khách tránh 1 chiếc xe máy tạt qua đường. Sau cú va chạm chiếc xe bị mất thăng bằng và tiếp tục tông vào cột điện bên đường nên vỡ rất nhiều kính. Khi xảy ra vụ tai nạn, có rất nhiều hành khách đang ngồi trên chiếc xe này.

Sau tai nạn, kính của chiếc xe bị vỡ rất nhiều

Vụ tai nạn khiến một số hành khách bị xây xước nhẹ do kính vỡ đâm vào, đa số hành khách đều tỏ ra vô cùng sợ hãi trước giây phút đối diện với ranh giới "sinh tử". Sau khi xảy ra tai nạn, CSGT đã có mặt kịp thời để xử lý.

Tuy nhiên, theo phản ánh của hành khách, sau khi chiếc xe gặp sự cố, họ phải chờ đợi gần 1 tiếng để xe tiếp ứng tới. Nhưng nhà xe đã thuê một chiếc xe có ghế ngồi nhỏ để di chuyển hành khách về Nghệ An, điều này khiến hành khách vô cùng mệt mỏi và cảm thấy không hài lòng.

Hành chục hành khách vô cùng hoảng sợ trước vụ va chạm

Một hành khách cho biết: "Tôi vừa ra viện, sức khỏe còn yếu, cộng thêm nỗi khiếp sợ của cú va chạm khiến tôi không còn đứng vững. Tuy nhiên nhà xe lại thuê một chiếc xe ghế ngồi bé như vậy để di chuyển trên cả đoạn đường dài còn lại, khiến tôi không hài lòng. Thiết nghĩ tai nạn là rủi ro không ai mong muốn, nhưng nhà xe nên điều chuyển chiếc xe sơ cua tốt hơn để hành khách có thể an tâm nghỉ ngơi trên đoạn đường còn lại".

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Thương hiệu & Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP