Xe

Xe Jaguar cổ méo mó, hư hỏng được đấu giá hơn 3,1 tỉ đồng

Một chiếc Jaguar XK150s bị hư hỏng gần như hoàn toàn vừa được bán đấu giá với số tiền lên đến 90.000 bảng Anh (hơn 3,1 tỉ đồng) tại Anh.

Jaguar XK150s năm 1960 là mẫu xe rất hiếm. Jaguar chỉ sản xuất 2.672 mẫu XK150 tại nhà máy lắp ráp ở Coventry (Anh). Nó hiếm là vì tiền thân của dòng Jaguar E-Type nổi tiếng. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên trang bị phanh đĩa trên cả 4 bánh.

Phiên bản S lại càng hiếm hơn nữa bởi nó được trang bị động cơ có dung tính 3,8 lít, công suất 265 mã lực. Với riêng phiên bản Jaguar XK150s Drophead Coupe, nhà sản xuất chỉ tung ra thị trường 69 chiếc, trong đó có chiếc xe hư hại này.

Hiện trạng của chiếc xe Jaguar cổ được đem bán đấu giá với mức hơn 3,1 tỉ đồng. Đồ hoạ: Đăng Văn.

Chiếc xe Jaguar vừa đem đấu giá được đăng ký lần đầu ngày 1.1.1960. Người bán đấu giá là đời chủ sở hữu thứ 3 của chiếc xe này, sau khi ông mua vào năm 1969. Ông đã lái chiếc XK150S mà không gặp vấn đề gì cho đến tháng 9.1996.

Ngày hôm đó, ông lái xe đâm vào một cái cây trên con đường ướt ở Hull, miền Đông Yorkshire. Điều này khiến phần đầu xe bị hư hỏng nhiều chỗ, dẫn đến nắp ca-pô nhàu nát, lưới tản nhiệt uốn cong và biển số đăng ký phía trước bị xoắn. Đèn pha hiện bị thiếu trong khi động cơ bị đẩy vào trong, tay lái cũng bị bẻ gãy.

Sau khi được cất giữ ở nhà 25 năm, chiếc Jaguar XK150S 3.8 S Drophead Coupe 1960 này đã được mang ra bán tại cuộc đấu giá Bonhams MPH Auction ở Bicester, Oxfordshire, Anh mới đây. Mức giá 90.000 bảng Anh dành cho xe thậm chí còn cao hơn những chiếc xe đẹp khác ở cuộc đấu giá này. Khi được phục hồi, tân trang lại, chắc chắn chiếc xe đình đám một thời này sẽ có giá rất cao.

Tác giả: BÍCH THÙY

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP