Xã hội

Xe đầu kéo chở hàng chục tấn sắt lao vào quán ăn

Một xe đầu kéo chở sắt nặng hàng chục tấn tông gãy lan can rồi đâm vào một quán ăn bên đường. Nhiều người may mắn thoát chết trong gang tấc.

Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng gần 12 giờ trưa nay, 21-2, trến đường Mỹ Phước –Tân Vạn (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Lan can bên đường bị đâm gãy trước khi lao vào quán ăn.

Anh Nguyễn Huy Cường (37 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) là chủ quán ăn bị xe đầu kéo chở sắt đâm vào cho biết: Lúc anh cùng vợ đang ở trong quán dọn dẹp thì nghe tiếng tông mạnh. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chiếc xe đang lao vào quán nhà mình. Hoảng quá anh vừa hô hoán cùng vợ chạy ra ngoài thoát thân. Rất may anh chỉ bị thương nhẹ.

Phía trước quán ăn bị xe đầu kéo chở sắt tông sập, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng

Một người hàng xóm của anh Cường khi thấy xe lao vào cũng hô hoán mọi người chạy thoát thân. Nhiều người gần khu vực này cũng bị một phen hú vía.

Tại hiện trường, xe đầu kéo chở sắt cuộn nặng hàng chục tấn do tài xế P.H.O (31 tuổi, ngụ tại Bình Dương) điều khiển đâm gãy lan can bên đường. Xe tiếp tục đâm vào quán ăn của anh Cường khiến phía trước quán ăn bị sập, toàn bộ bàn ghế và các vật dụng trong quán bị hư hỏng nặng.

Rất may số sắt nặng hàng chục tấn không bị rơi ra ngoài.

Theo một số người dân gần đó, buổi sáng quán ăn này rất đông, khi xảy ra tai nạn rất may trong quán không có khách.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: LÊ ÁNH

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

  Từ khóa: xe đầu kéo ,bình dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP