Xã hội

Xe chở trụ tiêu tông vào vách núi, 1 người tử vong

Đang vận chuyển trụ tiêu bê tông lưu thông trên đường (thuộc quốc lộ 25 theo hướng từ huyện Chư Sê đi huyện Phú Thiện), bất ngờ chiếc xe tải mất phanh và đâm vào vách núi. Hậu quả, khiến một người tử vong tại chỗ.

Ngày 3/10, thông tin từ Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải chở trụ tiêu lật giữa đèo khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường chiếc xe tải tông vào vách núi, khiến 1 người tử vong.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 30/9, anh Ngô Minh Vương (SN 1980, trú huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak) điều khiển xe tải biển số 47C-02143 chở trụ tiêu bê-tông trên thùng lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ huyện Chư Sê đi huyện Phú Thiện. Trên xe lúc này còn có phụ xe là anh Mai Văn Sang (SN 1994, trú huyện Ea Hleo).

Khoảng 2 giờ cùng ngày, khi đi đến khúc cua trên đèo Chư Sê tại Km 156+700m thuộc thôn Thanh Thượng, xã Ayun Hạ thì bất ngờ xe tải mất phanh, tông vào vách núi và bị lật.

Hậu quả, khiến phụ xe Sang chết ngay tại chỗ, xe ô tô bị hư hỏng nặng, nhiều trụ tiêu bị văng khỏi thùng xe.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cáo lực lượng chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã khẩn trương đến hiện trường hỗ trợ người bị nạn, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

Được biết, quốc lộ 25 (đoạn qua đèo Chư Sê, huyện Chư Sê) có nhiều khúc cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tác giả: Nam Ninh

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP